Chị Nẻn "dân số"

11/09/2011
Người dân ở thôn Làng Ha, xã Bản Lầu (Mường Khương) đã quá quen thuộc với chị Lý Thị Nẻn, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình, họ gọi chị với tên thân mật là chị Nẻn "dân số".

Hơn 30 năm làm công tác dân số, chị chủ động tham mưu với lãnh đạo xã phân bổ chỉ tiêu cho từng thôn, bản, gắn với trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên. Bản thân chị luôn bám sát địa bàn để nắm tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các cặp vợ chồng. Từ đó, cùng với cộng tác viên đến từng nhà để tuyên truyền, vận động chị em.

Để công tác tuyên truyền hiệu quả, chị phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn, bản, thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động. Chị cùng với Hội Phụ nữ xã thành lập Câu lạc bộ "Không sinh con thứ ba", để chị em được giao lưu, sinh hoạt, tư vấn giúp đỡ các vấn đề về dân số và sức khỏe… Nhờ vậy, các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình hàng năm đều được chị và đội ngũ cộng tác viên hoàn thành xuất sắc. Từ năm 2003 đến nay, thôn Làng Ha không có người sinh con thứ ba; số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình đạt gần 90%, nhiều chị em được tư vấn dinh dưỡng cũng như khám sức khỏe trong thời kỳ mang thai, trẻ em ốm đau được khám, chữa bệnh đầy đủ.

Không chỉ làm tốt công tác xã hội mà chị Lý Thị Nẻn còn là một trong những hộ tiêu biểu của thôn về phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con. Qua nhiều năm đầu tư, gia đình chị đã xây dựng được trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây lương thực và trồng rừng. Hàng năm, trừ mọi chi phí, gia đình chị thu được từ 40 - 50 triệu đồng. Nhờ phát triển kinh tế, gia đình chị đã có ngôi nhà khang trang với đầy đủ vật dụng tiện nghi. Các con của chị đều trưởng thành và có việc làm ổn định.

Chị Nông Thị Nghì, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Lầu cho biết: Chị Nẻn là một trong những gương điển hình về làm công tác dân số của thôn Làng Ha. Hàng năm, tỷ lệ sinh của thôn giảm nhiều là có công rất lớn của chị Nẻn. Không chỉ vậy, chị còn phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái và giúp đỡ các hội viên về cây, con giống, cho vay vốn không lấy lãi, giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ cùng vươn lên thoát nghèo…

Theo baolaocai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video