Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 4 bậc so với năm 2004

13/09/2005
Chỉ số phát triển con người của Việt Nam (HDI) - tiêu chí đánh giá dựa trên các chỉ số về tuổi thọ, thu nhập bình quân tính theo đầu người, trình độ học vấn, tỷ lệ nhập học, tỷ lệ biết chữ...) của Việt Nam đã tăng 4 bậc so với năm 2004 theo bảng xếp hạng 2005 mà Chương trình phát triển LHQ (UNDP) vừa cho công bố ngày 8-9. Với chỉ số HDI ở mức 0,704, Việt Nam đứng ở vị trí 108 trong tổng số 177 nước được LHQ xếp hạng, tăng 4 bậc so với vị trí 112 của năm 2004.

Điều có thể nhận thấy là chỉ số HDI của Việt Nam liên tục được cải thiện theo thời gian, từ 0,583 năm 1985 tăng lên 0,605 vào năm 1990, năm 1995 là 0,649, năm 2002 và 2003 là 0,688 và năm 2004 là 0,691. Đây là bằng chứng về thành tựu của Việt Nam trong việc quan tâm đến con người.


Nhìn vào phân tích của UNDP, các yếu tố giúp cho sự cải thiện vị trí của Việt Nam là tuổi thọ từ 68,6 trong báo cáo năm 2003 tăng lên 69 tuổi năm 2004 và 70,5 tuổi năm 2005; thu nhập bình quân tính theo đầu người tăng từ 2.300 USD năm 2004 lên 2.490 USD năm 2005 (đây là mức thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua. Chẳng hạn, Theo số liệu thống kê, 1 USD ở Việt Nam có thể mua được lượng hàng gấp 5 lần ở nước khác). Một chỉ số khác cho thấy sự quan tâm của Việt Nam đối với con người là tuy thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn nhiều nước như Nam Phi, In-đô-nê-xi-a, Ai Cập... nhưng vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng theo chỉ số HDI lại cao hơn.

Mạnh Tường - Theo báo QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video