Chi tiêu gia đình: cần lập kế hoạch

24/05/2006
Hội thảo “Đầu tư cho tương lai của bạn” (do Liên đoàn Lao động Q.1, TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Prudential toàn cầu tổ chức vào đầu tháng 5) với sự tham dự của hơn 500 chị em phụ nữ ở TP.HCM đã khẳng định điều này

Ai cũng biết nhu cầu tài chính của mỗi người thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời. Vấn đề quan trọng ở chỗ bạn có xác định được mục tiêu của từng giai đoạn ấy không. Ví dụ, năm 20-22 tuổi, các cô gái trẻ (thường còn độc thân) bắt đầu đi làm kiếm sống. Lúc này thu nhập thường không cao nhưng nhu cầu khá nhiều (học thêm Anh văn, vi tính, mua xe,  đi chơi, thư giãn... và cả chi phí cho những cuộc hội họp bạn bè...). Giai đoạn năm 30 tuổi, khi công việc và lương bổng tương đối ổn định, chị em lại ước muốn học nâng cao trình độ, mua nhà, lập gia đình... (dĩ nhiên vẫn có thú vui du lịch, giải trí, gặp gỡ bạn bè, chăm chút nhan sắc, sức khỏe...).


Hội thảo kết thúc với ý kiến đồng tình của đa số: việc hoạch định tài chính giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống của mình, kể cả đối phó với những sự cố đột xuất./.

Theo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video