Chị Tòng Thị Pản – làm giàu từ cây cà phê

18/04/2006
Chị Tòng Thị Pản, dân tộc Thái ở bản Nam, xã Hua La, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, là người phụ nữ giàu nghị lực, không quản khó khăn vươn lên xoá đói giảm nghèo nhờ trồng cà phê.

Từ năm 1995 trở về trước, gia đình chị Pản cũng như nhiều bà con trong bản, đời sống còn rất khó khăn, hàng năm chủ yếu trồng nhờ vào một vụ lúa nương, năm được mùa thì tạm đủ gạo ăn, năm mất mùa thì đói tới vài ba tháng. Năm 1996, được sự giúp đỡ của Công ty Cà phê - cây ăn quả tỉnh, chị đã mạnh dạn ký hợp đồng trồng 1,5ha cà phê thay thế toàn bộ diện tích lúa nương. Lúc đầu, gia đình chị được Công ty đầu tư giồng, phân bón, tiền công đào hố trồng cây trị giá 35 triệu đồng... Ngoài kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê do Công ty hướng dẫn, chị còn tự học hỏi thêm kinh nghiệm của những hộ trồng cà phê lâu năm. Chị ngày, đêm lặn lội với vườn cà phê, lúc thì lo phòng sương muối, lúc thì lo chống hạn, chị luôn làm theo đúng quy trình kỹ thuật. Do vậy, diện tích cà phê của nhà chị phát triển tốt.

 

Chị Pản tâm sự: “trồng cây cà phê rất vất vả, bởi đây là loại cây khó tính, đòi hỏi người trồng phải có sự kiên trì, giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật cao, nhưng nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao”. Từ năm 2000 đến nay, năm nào gia đình chị cũng được thu hoạch trung bình 20 tấn quả tươi.

 

Cây cà phê đã đem lại cho gia đình chị nguồn thu trên 30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chị còn đầu tư phát triển chăn nuôi dê, mỗi năm thu nhập trên gần chục triệu đồng. Từ chỗ thiếu ăn, đến nay gia đình chị Pản đã có cuộc sống ổn định./.

 

Nguyễn Thị Ngà
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video