Chia sẻ thông tin và kết quả trong chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ thơ dựa vào cộng đồng
Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu đến từ Cục Chăm sóc, Bảo vệ Trẻ em; Tổng cục Dân số, Vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, một số tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế…
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo đánh giá trẻ em dưới 6 tuổi, đặc biệt là từ khi còn là bào thai đến 3 tuổi là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với thể chất, tinh thần, trí tuệ, tâm hồn trong suốt cuộc đời của trẻ. Trong giai đoạn này, gia đình, đặc biệt là cha mẹ đóng vai trò số 1,tối quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.
Thực tế ở Việt
Chính vì vậy, hội thảo nhằm lắng nghe tiếng nói của các đại biểu từ các góc độ nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ thơ để giúp Hội LHPN Việt Nam có được cái nhìn tổng thể, khách quan và đưa ra những hành động hỗ trợ can thiệp hiệu quả trong công tác chăm sóc và phát triển toàn diện thế hệ mầm non của đất nước..
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe bà Lê Thị Bích Hạnh, đại diện tổ chức Plan giới thiệu về 4 nền tảng phát triển của trẻ thơ; chia sẻ về những hoạt động hiện nay Plan đang phối hợp với Hội LHPN thực hiện như: xây dựng các nhóm mô hình về cha mẹ, về nhóm trẻ tại 10 tỉnh, thành chủ yếu là các tỉnh thành miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước; giám sát, đánh giá hoạt động của các mô hình, từ đó sử dụng các kết quả nghiên cứu để vận động chính sách…
Từ góc độ nhà quản lý, ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc, Bảo vệ trẻ em cho rằng: một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức trong công tác chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ thơ hiện nay là sức khỏe tâm thần, sức khỏe xã hội của trẻ. Hiện tượng trẻ em bị rối nhiễu tâm trí dẫn đến bị tâm thần, bạo lực, nghiện, phạm tội… hoặc không tự tin, không có khả năng giao tiếp xã hội… khi lớn lên là một vấn đề cần quan tâm ngay để có những hành động can thiệp kịp thời. Theo ông An, việc xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, giáo dục các kiến thức, kỹ năng chăm sóc con cho cha mẹ là vô cùng cần thiết… Ông An cũng nhấn mạnh, công tác chăm sóc toàn diện trẻ thơ cần phải được các cấp, các ngành, tổ chức thông suốt, nhuần nhuyễn trước rồi từ đó mới lan tỏa ra cộng đồng.
Ông Nguyễn Trọng An chia sẻ tại hội thảo
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, UV ĐCT, Trưởng Ban Gia đình Xã hội Việt Nam cũng chia sẻ về những việc đang làm của Hội LHPN Việt Nam như: triển khai đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt với các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các bà mẹ trong chăm sóc, giáo dục con giai đoạn dưới 6 tuổi cũng như cách làm bạn với con ở tuổi vị thành niên. Bà Mai cho biết, hiện nay, đề án này đang thực hiện trên 14 tỉnh, thành điểm và sẽ bắt đầu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2013. Phối hợp với Tổ chức Plan thực hiện Chương trình giáo dục cha mẹ nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ. Tham gia thực hiện dự án Nuôi dưỡng và phát triển nhằm vận động phụ nữ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Xây dựng đề án Thí điểm phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng tại các khu công nghiệp, chế xuất…
Các ý kiến đóng góp, chia sẻ tại hội thảo sẽ được Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để xây dựng các kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp trong chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ thơ kịp thời và hiệu quả hơn.