Chính phủ coi phòng chống HIV/AIDS là một trong những trọng tâm của năm 2005

18/02/2005
Vừa qua, tại TP.HCM, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về công tác phòng chống HIV/AIDS. Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm -Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) chủ trì Hội nghị.

Theo ước tính và dự báo của Bộ Y tế, đến cuối năm 2004 nước ta có khoảng từ 198.000 đến 284.000 người nhiễm HIV/AIDS, và vào năm 2010, con số này sẽ tăng lên đến khoảng 350.000 người. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải có các hoạt động phòng, chống AIDS mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

 

Thủ tướng cũng nêu rõ: Từ năm 2005, cả nước cần tập trung những giải pháp phòng chống tích cực như: Toàn bộ các trường phổ thông, đặc biệt là các trường phổ thông trung học đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc về căn bệnh nguy hiểm HIV/AIDS và cách phòng chống. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể góp sức phòng, chống căn bệnh nguy hiểm này, đặc biệt là tham gia phổ biến, học tập cách phòng trừ cho các hội viên, đoàn viên và toàn xã hội; không phân biệt đối xử, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh trong giải quyết việc làm, trong chữa trị ... Năm 2005 phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh này và chăm sóc những người bị nhiễm HIV/AIDS. Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ coi nhiệm vụ phòng chống AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2005.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video