Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 2 thành viên nữ

28/07/2021
Với tỷ lệ tán thành cao, 26 thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức được Quốc hội phê chuẩn chiều nay (28/7). Trong số đó có 2 nữ trưởng ngành, gồm: bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Nội vụ và bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (trái) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều nay (28/7), Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả, có 476/476 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 95,39% tổng số ĐBQH) Nghị quyết phê chuẩn thành viên của Chính phủ bao gồm: 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trước đó, cuối giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Danh sách gồm 26 thành viên.

Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ ổn định như khoá XIV với 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ. 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Như vậy, nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Chính phủ có 4 Phó Thủ tướng:

1. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ chính trị khoá XIII.

2. Ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII.

3. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Trong số 18 Bộ trưởng nhiệm kỳ mới, có bà Phạm Thị Thanh Trà là gương mặt nữ duy nhất, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, trong số 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ có bà Nguyễn Thị Hồng là nữ nhân sự duy nhất, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Thành phố Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Bà có gần 30 năm công tác tại NHNN, đã kinh qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Vụ trưởng/Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video