Chính thức xác nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm

24/11/2005
Chiều 23/11, Giáo sư Hoàng Thủy Long, Phó ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virút, đã khẳng định xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Vũ Văn Hòa, 15 tuổi, ở Hải Phòng cho kết quả dương tính với H5N1.

Như vậy, từ đầu năm 2005 đến nay, đây là trường hợp thứ 66 ở Việt Nam bị nhiễm cúm A (H5N1).


Bệnh nhân khởi bệnh ngày 14/11 và được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương ngày 17/11. Theo gia đình bệnh nhân, trước đó cháu Hòa có sự tiếp xúc với gia cầm bị ốm chết. Do sớm phát hiện bệnh và được điều trị tích cực nên đến ngày 23/11, bệnh nhân Hòa đã có sự hồi phục tốt.


Ngay sau khi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hòa xét nghiệm có kết quả dương tính với H5N1, Cục Y tế dự phòng Việt Nam đã có công điện khẩn gửi Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp như phun khử trùng tại gia đình bệnh nhân cũng như các hộ xung quanh và lấy 9 mẫu nhầy họng và máu của các thành viên trong gia đình bệnh nhân cùng những người có tiếp xúc đi xét nghiệm.


Hiện nay công tác phòng dịch, giám sát dịch vẫn đang được các đơn vị chức năng tích cực triển khai. Bộ Y tế cũng đã cơ bản hoàn tất các thủ tục để nhập về 6 loại thiết bị khẩn cấp phục vụ công tác chống dịch ở người và chuẩn bị xong các công việc cần thiết cho cuộc diễn tập phòng chống đại dịch cúm ở người sẽ triển khai ngày 27/11 tại Hà Nội.


Theo cảnh báo của một số chuyên gia, hiện nay ngày càng nhiều bệnh nhân bị mắc các loại cúm thông thường bị bệnh viện tuyến tỉnh đẩy lên tuyến trên. Việc làm này vừa gây nguy hiểm và tốn kém cho người bệnh, vừa tạo ra sự hoang mang trong dư luận, mặc dù rất nhiều người chỉ bị mắc bệnh viêm phổi thông thường./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video