Chủ tịch Hà Thị Khiết dự Hội nghị Bộ trưởng về bình đẳng giới khu vực Đông Á

03/07/2006
Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên T.W Đảng, Chủ tịch Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng về bình đẳng giới khu vực Đông Á khai mạc tại thủ đô Tôkiô (Nhật Bản) ngày 30/6.

Tham dự Hội nghị có đại diện 16 nước, gồm mười quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Niu Dilân và hai tổ chức quốc tế là Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á -Thái Bình Dương (ESCAP) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết đã nêu bật những cố gắng của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới. Để biến quyết tâm thực hiện bình đẳng giới thành hành động cụ thể, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo từng giai đoạn cụ thể. Ngoài ra, Luật Bình đẳng giới và Luật chống nạn bạo hành trong gia đình cũng đang được Chính phủ soạn thảo và trình lên Quốc hội.

Một nỗ lực lớn nữa của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới đã được thể hiện cụ thể bằng việc lần đầu tiên mục tiêu và chỉ tiêu bình đẳng giới được đưa vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Cho đến nay, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cấp lãnh đạo là yếu tố hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy có hiệu quả việc lồng ghép giới. Tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội của Việt Nam là 27,3% và tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý ngày càng tăng.


Đồng chí Hà Thị Khiết khẳng định Việt Nam sẽ cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tham gia Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng về bình đẳng giới khu vực Đông Á



TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video