Chủ tịch Hà Thị Khiết tham dự “Diễn đàn phụ nữ Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất”

08/11/2006
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc- ASEAN và Năm Hữu nghị hợp tác Trung Quốc-ASEAN 2006,

nhận lời mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã dẫn đầu Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tham dự diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN" lần thứ nhất tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ 30/10-3/11/2006.

Tham dự Diễn đàn có hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, tổ chức phụ nữ, doanh nghiệp nữ Trung Quốc và các nước ASEAN. Với chủ đề "Tăng cường hợp tác phụ nữ, thúc đẩy sự phát triển chung", các đại biểu đã trao đổi sự tham gia và đóng góp to lớn của phụ nữ đối với sự phát triển ở mỗi nước cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa của sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Hà Thị Khiết đã có bài phát biểu với nội dung nêu bật ý nghĩa của quan hệ hữu nghị hợp tác ASEAN-Trung Quốc, đồng thời giới thiệu về những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới trong hơn 20 năm qua, cũng như sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch đã nhấn mạnh, với cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa phụ nữ ASEAN và Trung Quốc, vì sự phát triển của phụ nữ ở mỗi nước và khu vực. Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Hà Thị Khiết đã được các đại biểu đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh.

 

Trưởng đoàn các nước đã được mời tham dự lễ khai mạc Hội nghị Lãnh đạo về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN và Hội chợ Triển lãm Trung Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra cùng thời điểm tại Nam Ninh, Trung Quốc.

 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp nữ Trung Quốc và ASEAN cũng đồng thời được tổ chức.

 

Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc-ASEAN đã thông qua Tuyên bố Chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Trung Quốc và ASEAN lên tầm cao mới vì hoà bình, phát triển, thịnh vượng của khu vực và toàn thế giới. Theo Tuyên bố, Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc- ASEAN sẽ được tổ chức 2 năm một lần.

 

Diễn đàn đã được tổ chức thành công trong không khí thắm tình hữu nghị và hợp tác.

Bài liên quan:

- Tuyên bố Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc
- Phát biểu tại “Diễn đàn Phụ nữ Trung Quốc – ASEAN” lần thứ nhất tại Nam Ninh, Trung Quốc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video