Chủ tịch Hà Thị Khiết tiếp đoàn chuyên gia UNAIDS

21/10/2004
Tối 15/10/2004 tại Hà Nội, bà Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia UNAIDS do Tiến sỹ Kathleen Cravenro, Phó Giám đốc điều hành chương trình Phối hợp về HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) làm trưởng đoàn.

Cùng làm việc có bà Nancy Fee, Trưởng đại diện UNAIDS tại Việt Nam.


Tại buổi làm việc, bà Hà Thị Khiết đã trao đổi về những thách thức về Giới và HIV/AIDS đối với phụ nữ trẻ em Việt Nam cũng như những kinh nghiệm hoạt động và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Tiến sỹ Kathleen đã thông báo nội dung quan tâm của UNAIDS về các tác động của HIV/AIDS đối với phụ nữ trong 7 lĩnh vực cụ thể, đó là:

  • Giảm tác động, sự lây nhiễm tới phụ nữ và trẻ em gái.
  • Giảm nạn bạo hành đối với phụ nữ.
  • Bảo vệ quyền thừa kế của phụ nữ khi chồng qua đời.
  • §ảm bảo phụ nữ được tiếp cận điều trị HIV/AIDS.
  • Hỗ trợ cho phụ nữ khi họ phải chăm sóc người thân nhiễm HIV/AIDS.
  • Tăng cường kiểm soát sinh đẻ, quan tâm bao cao su cho phụ nữ.
  • Phát triển giáo dục, đào tạo kiến thức cho trẻ em gái các cấp học.

Hội LHPN Việt Nam khẳng định 7 nội dung trên cũng đang là những thách thức trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS của phụ nữ nói riêng và toàn dân nói chung.


Kết thúc buổi làm việc, bà Kathleen đã cam kết sẽhỗ trợ Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến vấn đề HIV/AIDS và Giới, nhằm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia phòng chống AIDS ở Việt Nam.

Ban Gia đình - Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video