Chủ tịch Hà Thị Khiết trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Lào

19/06/2007
Trong chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN Lào của đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Việt Nam, Đài Truyền hình Lào đã có cuộc phỏng đồng chí Hà Thị Khiết, UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam , Chủ tịch UBQGVSTBCPN Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn xin được trân trọng giới thiệu với độc giả.

Phóng viên Đài Truyền hình Lào (PV) : Xin Chủ tịch cho biết mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào trong thời gian qua?

 

CT HTK (Chủ tịch Hà Thị Khiết): Xin chào tất cả chị em phụ nữ các bộ tộc Lào. Trước hết, thay mặt Hội LHPN Việt Nam, tôi xin gửi tới chị em lời chào thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm chân thành nhất.

 

Mối quan hệ chung giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.

 

Những tháng năm qua, bất kể thời gian nào, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây hay trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, Việt Nam – Lào luôn sát cánh bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung niềm vui thắng lợi.

 

Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Lào hiểu sâu sắc, luôn nâng niu, quý trọng, gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt này. Thời gian qua, phụ nữ hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển mỗi nước.

 

Hội LHPN hai nước đã tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau với phương châm: bình đẳng, hỗ trợ nhau, coi giúp bạn là giúp mình. Coi thành tựu đạt được của bạn là thành tựu của mình. Sự thành công, chưa thành công của bạn cũng chính là của mình. Vui cùng niềm vui, buồn cùng nỗi buồn với nhau. Chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Tạo điều kiện cho nhau để cùng phát triển trong tiến trình hội nhập.

 

Sự hợp tác của phụ nữ hai nước bao gồm các hoạt động cụ thể như: ký các văn bản Thoả thuận Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào với các hoạt động giao lưu, hội thảo, đào tạo, kết nghĩa và hợp tác trên nhiều lĩnh vực: Hội LHPN Việt Nam đã đào tạo nghiệp vụ công tác phụ vận cho nhiều cán bộ nữ của Lào. Các hoạt động kết nghĩa nhằm hợp tác, giao lưu, bảo vệ biên giới, giúp nhau ổn định và phát triển cuộc sống đã được thực hiện giữa Hội LHPN các tỉnh, thành phố: Hà Nội - Viêng Chăn, Quảng Trị - Đen-sa-vằn,Quảng Bình - Khăm Muội, Thanh Hoá - Hua-phẳn, Kon Tum - Atopư, Sêkông...

 

Cầu truyền hình “Hai chị em” giữa Lào và Việt Nam được thực hiện tháng 10/2006 đã tái hiện nhiều câu chuyện cảm động và những việc làm cao cả của những người mẹ, người chị, em gái Việt Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay; có ý nghĩa ôn lại những giá trị đạo đức, tình cảm qúy báu dành cho nhau của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Dù ở bất cứ đâu, người dân hai nước vẫn là anh em, phụ nữ hai nước vẫn là chị em đoàn kết, hợp tác giúp nhau cùng phát triển. Và sự hợp tác giữa phụ nữ hai nước sẽ ngày càng phát triển lên tầm cao mới trong các giai đoạn tiếp theo.

 

PV: Trong không khí kỷ niệm của hai sự kiện lịch sử: 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -Lào (18/7/1977-18/7/2007), mong Chủ tịch cho biết nội dung hợp tác lần này của hai Hội LHPN hai nước là gì?

 

CT HTK: Nhằm thúc đẩy và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và phụ nữ hai nước Việt Nam –Lào; nhằm nâng cao hiệu qủa hợp tác giữa hai Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển ở mỗi nước và sự tiến bộ của phụ nữ; Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào đã thống nhất chương trình hợp tác trong giai đoạn 2007-2010 với các nội dung:

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về đường lối chính sách cũng như thành quả và những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp phát triển đất nước, sự tiến bộ của phụ nữ và giữ gìn bản sắc văn hoá ở mỗi nước.

Hai bên sẽ trao đổi các đoàn cán bộ nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm. Số lượng cán bộ, thời gian và nội dung làm việc cụ thể của mỗi đoàn sẽ được hai bên trao đổi thống nhất.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và Hội LHPN Việt Nam thống nhất cùng trình Chính phủ hai nước hỗ trợ kinh phí phòng trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Lào theo chương trình Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào chuyên gia về trưng bày Bảo tàng Phụ nữ và đào tạo 02 cán bộ về thiết kế tạp chí phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước sẽ chỉ đạo các cấpHội phụ nữ ở mỗi nước đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động, hợp tác, giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhau nhằm bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đào tạo các cán bộ Hội. Số lượng cán bộ, thời gian và nội dung đào tạo do lãnh đạo cấp cao hai bên cùng trao đổi và thống nhất.

Thông qua Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học – Kỹ thuật giữa hai Chính phủ, hai bên sẽ cùng đề nghị Chính phủ mỗi nước đưa một số nội dung vào Hiệp định hợp tác hàng năm giữa hai Chính phủ theo Chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Lào.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về những vấn đề cùng quan tâm khi có điều kiện thích hợp.

Hàng năm, lãnh đạo cấp cao của hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước sẽ gặp gỡ để đánh giá và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm tới.

Để đảm bảo nội dung hợp tác đạt hiệu qủa, hàng năm, lãnh đạo cấp cao của Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước sẽ gặp gỡ để đánh giá kết qủa thực hiện và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm tới.

Lễ ký kết Văn bản Thoả thuận Hợp tác giai đoạn 2007-2010 của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn trong không khí hân hoan kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -Lào (18/7/1977-18/7/2007), đã đánh dấu sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa phụ nữ và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào với sự chứng kiến của ông Nguyễn Huy Quang, Đại sứ Việt Nam tại Lào và ông Hiêm – phom - ma – chăm, Phó Trưởng ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Tôi hy vọng, cùng với việc thực hiện các nội dung của Văn bản Thoả thuận Hợp tác và các hoạt động, phụ nữ hai nước mãi mãi tô thắm thêm tình nghĩa đoàn kết, gắn bó, thuỷ chung Việt – Lào được “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đơm hoa kết trái cho muôn đời con cháu mai sau”.

Tôi xin kính chúc Đảng, Chính phủ, nhân dân và phụ nữ các bộ tộc Lào đạt nhiều thành công. Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào chúng ta ngày càng vững bền và bất diệt.

 

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch.

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video