Chủ tịch Hà Thị Khiết và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhiều địa phương

04/02/2005
Từ ngày 28-31/1/2005, đồng chí Hà Thị Khiết -Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Lũng Cú huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch có đại diện lãnh đạo các ban TW Hội, phóng viên báo đài TW và địa phương.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, đồng chí đồn trưởng Nguyễn Ngọc Châu đã báo cáo với Chủ tịch Hà Thị Khiết về đặc điểm, tình hình và những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua. Được giao nhiệm vụ phụ trách trên 31 km đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc và địa bàn 3 xã (Lũng Cú, Ma Lé, Lũng Táo), cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú đã vượt qua những khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, bám sát địa bàn; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hướng dẫn bà con nhân dân các xã vùng cao biên giới phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống văn hoá mới.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú. Thành tích đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc ở biên giới với Đảng, Nhà nước, xây dựng một biên giới hoà bình, hữu nghị và ổn định lâu dài với các nước láng giềng. Chủ tịch Hà Thị Khiếtkhẳng định phụ nữ Việt Nam sẽ mãi mãi là hậu phương vững chắc để nơi tuyến đầu của Tổ quốc, các đồng chí yên tâm làm nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu, kính trọng của nhân dân và phụ nữ cả nước. Cùng ngày, đồng chí Hà Thị Khiết đã thăm và tặng quà cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã Lũng Cú.

 

* Ngày 31/1/2005, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã thăm và tặng quà 50 hộ gia đình tái định cư Bản Câm, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền ất Dậu. Đây là các hộ gia đình người Dao vùng lòng hồ thuỷ điện Nà Hang, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh đã chuyển về sinh sống tại xã Phúc Sơn. Vượt qua những khó khăn ban đầu về nhà cửa, khí hậu, môi trường sinh thái, các hộ gia đình tái định cư đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tập trung đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Do có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền và nhân dân địa phương nên chỉ trong một thời gian ngắn, bà con tái định cư đã yên tâm gắn bó với nơi ở mới, quyết tâm xây dựng cuộc sống ở Bản Câm ngày càng tốt đẹp hơn.

 

* Trong hai ngày 29 và 31/1/2005, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Kim Thuý cùng đoàn cán bộ TW Hội đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị em nuôi kết nghĩa với TW Hội LHPN Việt Nam là Tiểu đoàn Phủ Thông, Trung đoàn Thủ đô và Tiểu đoàn Bình Ca.

Ban Biên tập

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video