Chủ tịch Hội LHPN Lào thăm T.W Hội LHPN Việt Nam

24/10/2006
Sau khi tổ chức thành công Cầu truyền hình “Hai chị em” nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam,

tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào, 30 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào Sisay Leudethmounsone đã sang thăm Việt Nam và T.W Hội LHPN Việt Nam.

Tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa phụ nữ hai nước là khẳng định của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết trong buổi tiếp và đón Đoàn tại trụ sở T.W Hội LHPN Việt Nam sáng nay (23/10/2006).

 

Chủ tịch Hà Thị Khiết một lần nữa cảm ơn và đánh giá cao tinh thần hợp tác của Hội LHPN Lào, Đài Truyền hình Lào trong việc tổ chức thành công Cầu truyền hình “Hai chị em”. Chủ tịch nhấn mạnh, Cầu truyền hình được tổ chức có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của phụ nữ và nhân dân hai nước Việt – Lào. Chủ tịch mong muốn, hai bên cần tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau hơn nữa nhằm thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, là nguồn sức mạnh và nhân tố đảm bảo thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển ở mỗi nước và khu vực.

 

Chủ tịch Hội LHPN Lào Sisay Leudethmounsone cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm thắm thiết thân thương của phụ nữ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn nhân chuyến thăm Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của phụ nữ Việt Nam đối với phụ nữ lào trong suốt chiều dài lịch sử hai dân tộc, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Sisay Leudethmounsone mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu bình đẳng, phát triển của phụ nữ hai nước Việt – Lào.

Đậm đà tình nghĩa keo sơn

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video