Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi Điện mừng nhân kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào

30/11/2021
Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2021), thay mặt Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã gửi Điện mừng tới bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào. Toàn văn Điện mừng:

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Đ/c In-la-văn Kẹo-bun-phăn

Ủy viên Trung ương Đảng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào 

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2021), thay mặt Ban chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi xin gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào cùng toàn thể phụ nữ các dân tộc Lào lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 46 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần xây dựng thành công nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ hai nước Việt Nam - Lào không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp to lớn của phụ nữ hai nước.

Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Hội Phụ nữ hai nước ngày càng phát triển, giúp phát huy tiềm năng, vai trò của phụ nữ ở mỗi nước và trong khu vực vì hoà bình, phát triển và sự thịnh vượng chung. Hướng tới 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước sẽ cùng nhau tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm thiết thực kỷ niệm những mốc lịch sử quan trọng này.

Một lần nữa, xin chúc cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trân trọng!

Hà Thị Nga, Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video