Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết thăm Công trường thuỷ điện Sơn La

17/11/2005
Ngày 14/11/2005, nhân chuyến lên thăm và làm việc với Hội LHPN, Ban VSTBPNVN tỉnh Sơn La, đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBPN Việt Nam đã đến thăm Công trường thuỷ điện Sơn La

nhân dịp công trường vừa hoàn thành giai đoạn thi công quan trọng: tháo dỡ đê quai – dẫn nước qua kênh dẫn dòng bờ phải sông Đà. Đây là giai đoạn mở đầu chuẩn bị cho lễ khởi công chính thức công trình vào ngày 2/12  tới.

Tại cuộc gặp mặt thân mật chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư Ban Quản lý Dự án, đồng chí Hà Thị Khiết được nghe báo cáo tổng thể công trình và kết quả bước đầu giai đoạn dẫn nước qua kênh dẫn dòng.

 

Được biết, Dự án thuỷ điện Sơn La là công trình lớn có tổng kinh phí đầu tư 42.433 tỷ đồng. Với công suất lắp máy 2.400MW sẽ cho sản lượng điện hàng năm 9.429 tỷ Kw/h.

 

Việc tháo dỡ đê quai là bước chuyển giai đoạn của công việc chuẩn bị sang xây dựng chính thức công trình. Sau hơn một năm rưỡi thi công, các đơn vị đã đào được 4,1 triệu mét khối đất đá, đổ được hơn 200 nghìn mét khối bê tông của hệ thống kênh và cống dẫn dòng. Đồngthời các đơn vị cũng đã gia công, chế tạo và lắp đặt được trên 1.400 tấn thiết bị cửa van thượng và hạ lưu sông.

 

Bên cạnh việc thi công kỹ thuật gian nan, vất vả trên công trường còn công việc khá khó khăn phức tạp không kém là công tác di dân giải phóng mặt bằng. Với số hộ phải di chuyển ra khỏi khu vực lòng hồ từ nay đến năm 2010 là 12.479 hộ của 17 xã trong 3 huyện (Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai), năm 2005, Sơn La cần di chuyển 2.028 hộ theo kế hoạch. Tính đến ngày 12/11/2005, tỉnh mới chuyển được 1.196 hộ. Hiện tỉnh đang tích cực vận động đồng bào tiếp tục di chuyển đến nơi tái định cư để sớm giải phóng mặt bằng .

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Sơn La đã cảm ơn các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là Hội LHPN đã phối hợp với công trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con di dânbảo đảm tiến độ công trình.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết với cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội đồng thời thay mặt Hội LHPNVN đã bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục đối với đội ngũ cán bộ, công nhân đang xây dựng công trình thuỷ điện thế kỷ, thực hiện ước mơ của nhân dân, của Đảng và nhà nước. Đồng chí cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa công trường và địa phương là mối quan hệ bền vững. Hai bên cần đoàn kết bên nhau, cùng bàn bạc để có sự phối hợp giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình thuỷ điện vĩ đại của đất nước.

 

Sau khi tặng quà Ban quản lý Công trường và thăm quan công trình, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã làm việc với Hội LHPN tỉnh, đồng chí đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp tuyên truyền vận động phụ nữ khu vực lòng hồ thực hiện di dân tái định cư.

 

Để động viên Hội LHPN tỉnh làm tốt công tác này, Chủ tịch Hà Thị Khiết khẳng định: Những khó khăn của Sơn La trong việc xây dựng Công trình Thuỷ điện lớn trên địa bàn cũng là cơ hội tốt cho tỉnh phát triển. Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh cần chủ động vận động, thuyết phục hội viên di dời gia đình đến nơi ở mới. Muốn vậy, Hội phải có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động: nêu gương các gia đình thực hiện tốt công tác di dời; tích cực tuyên truyền ý nghĩa của công trình; giúp chị em khắc phục khó khăn ở nơi định cư mới. Hội cần xây dựng tình đoàn kết giữa địa phương với công trường.

Đồng chí Hà Thị Khiết hứa sẽ vận động các Ban VSTBPN ở Bộ, ngành Trung ương ủng hộ quần áo ấm, chăn màn cho đồng bào khó khăn ở nơi tái định cư mới.

 

Hội LHPN tỉnh Sơn La hứa sẽ thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chủ tịch Hà Thị Khiết và coi đây là nghĩa vụ của mình đối với phụ nữ cả nước.

Nguyễn Thị Mai - VP UBQG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video