Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết tiếp bà Chủ tịch Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting – Đài Loan

16/12/2006
Chiều ngày 13/12, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sylvia Ting, Phu nhân Cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Chủ tịch Sylvia Ting và đánh giá cao những tình cảm sâu sắc mà bà đã dành cho người dân, đặc biệt là cho phụ nữ Việt Nam.

 

Năm 2006, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting được thành lập với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ phát triển giáo dục và bồi dưỡng nhân tài Việt Nam. Đến nay, Quỹ đã trao tặng 700 suất học bổng trị giá gần 1,3 tỷ; đầu tư gần 5 triệu USD xây dựng một trường trung học phi lợi nhuận cho 1200 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh; cung cấp cho 64 tỉnh thành trên cả nước mỗi nơi 1 trung tâm máy tính trị giá khoảng 300 triệu đồng để giúp đỡ kết nối mạng internet; tài trợ đồng bộ tổ chức với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các cuộc hội thảo về cải cách và quản lý tiền tệ…

 

Hiện nay, tại Đài Loan có khoảng 70.000 cô dâu Việt Nam. Với mong muốn hỗ trợ, cung cấp cho họ những kiến thức về phong tục, tập quán, văn hoá của Đài Loan, giúp họ hiểu biết hơn về đất nước Đài Loan, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting đã phối hợp cùng Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tổ chức một lớp học đào tạo các giáo viên hạt nhân. 40 học viên là cán bộ phụ nữ các cấp ở TP. Hồ Chí Minh và đại diện của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã tới dự. Dự kiến, đến tháng 3/2007, Quỹ sẽ phối hợp với thành phố Cần Thơ để tổ chức một lớp học nữa đào tạo các giáo viên hạt nhân cho Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

 

Tại buổi gặp, Chủ tịch Hà Thị Khiết và bà Sylvia đã cùng nhau bàn bạc các kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn đào tạo các giáo viên hạt nhân cho các cô gái Việt Nam có ý định lấy chồng Đài Loan ở nhiều địa phương trong cả nước. Chủ tịch hy vọng rằng, với những nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Lawrence S.Ting sẽ làm góp phần làm chuyển biến nhận thức của xã hội về vấn đề cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, coi đây không đơn thuần là vấn đề của mỗi cá nhân, mà là mối quan tâm chung của toàn xã hội./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video