Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga viếng bà Lê Thị Huệ

15/07/2022
Sáng 15/7, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến viếng bà Lê Thị Huệ (bí danh Thanh Vân, Năm Vạn) tại nhà riêng ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga viếng bà Lê Thị Huệ.

Sau khi dâng hương viếng bà Lê Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga xúc động ghi sổ tang: "Thưa Má Năm. Hội LHPN Việt Nam, nơi một thời Má công tác gắn bó xin tiễn biệt Má. Người bà, người cô rất đỗi thân thương. Cô sẽ mãi là tấm gương để mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ chúng con học tập, noi theo về đức hy sinh, sự tận tụy, tinh thần cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và trong đó có công tác bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ".

"Chúng con sẽ tiếp tục theo gương Má để phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến của cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam xứng đáng với công lao của các Má, các cô, các dì đã dày công gầy dựng, xứng đáng với lời khen tặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Trước đó, đại diện Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam cùng cán bộ phụ nữ khu 8 (Trung Nam Bộ), các đơn vị của Hội LHPN Việt Nam khu vực phía Nam và Hội LHPN nhiều tỉnh/thành cũng đã đến dâng hương viếng bà Lê Thị Huệ.

Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ghi sổ tang.

Bà Lê Thị Huệ (bí danh Thanh Vân, Năm Vạn), sinh năm 1930 tại xã Hoà An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là phường Hoà Thuận, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nguyên Đại biểu Quốc hội khoá VI (1976 - 1981), nguyên Hội phó Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng khu Trung Nam Bộ,  nguyên Hội trưởng Hội LHPN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TƯ Hội LHPN  Việt Nam; là thân mẫu của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên TƯ Đảng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp).

Nhiều người vẫn quen gọi bà Lê Thị Huệ bằng cách xưng hô trìu mến: Má Năm, cô Năm Vạn, dì Năm Vạn… bởi sự gần gũi, giản dị của bà. Cả cuộc đời bà đã dành trọn cho sự nghiệp cách mạng và công tác phụ nữ. Bà là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cho phụ nữ Việt Nam học tập và noi theo. 

Bà Lê Thị Huệ từ trần lúc 5 giờ ngày 13/7/2022, thượng thọ 93 tuổi. Lễ viếng bà Lê Thị Huệ bắt đầu lúc 14 giờ ngày 13/7 tại nhà riêng ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 11 giờ, ngày 15/7; sau đó hoả táng tại Nghĩa trang nhân dân Quản Khánh.

Ban tổ chức lễ tang bà Lê Thị Huệ gồm 14 người do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng Ban. 2 Phó Trưởng Ban là bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội LHPN Việt Nam và ông Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video