Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tặng bằng khen cho 43 nữ vận động viên xuất sắc SEA Games 28

26/06/2015
Tối ngày 23/6/2015, Lễ Tổng kết đoàn thi đấu SEA Games 28 năm 2015 được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao bằng khen và quà cho 43 nữ vận động viên có thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 28 Singapore 2015). Đây là hoạt động kịp thời động viên tinh thần các nữ vận động viên, góp phần thúc đẩy hoạt động thể thao chuyên nghiệp và phong trào trong giới nữ trên toàn quốc.

Tại lễ tổng kết, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên và VĐV Phan Thị Hà Thanh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Để có được thành tích trên, các nữ vận động viên đã nỗ lực thi đấu, vượt qua những khó khăn cả về thể chất và tinh thần. Các chị khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam ẩn chứa những tiềm năng thể thao đáng kinh ngạc. Hình ảnh các nữ VĐV Việt Nam giành chiến thắng và lập kỷ lục đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.

Các nữ vận động viên Việt Nam đã lập nhiều thành tích xuất sắc đem lại vinh quang cho nước nhà, góp phần vào thành tích thứ 3 toàn đoàn của Đoàn Việt Nam, khẳng định vị thế và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực thể thao.




 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa trao Bằng khen cho đại diện 43 nữ VĐV


Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 28, trong tổng số 151 vận động viên nữ, có 43 vận động viên đã đưa về cho đoàn thể thao Việt Nam 39 HCV (trên tổng số 73 HCV), 22 HCB, 33 HCĐ, phá 10 kỷ lục SEA games (trên tổng số 13 kỷ lục của đoàn Việt Nam).

Các nữ vận động viên góp mặt, chinh phục huy chương trong nhiều nội dung thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu olympic: Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Bơi lội, Bắn súng, Đấu kiếm, Judo, Taekwondo, Rowing, Canoeing, Boxing, Xe đạp và Bắn cung.

Tại Đại hội này, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc, giành được 8 HCV, 8 lượt phá kỷ lục SEA Games, được BTC Đại hội bầu chọn là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất Đại hội.

Diệu Linh, Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video