Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà thăm, chúc tết tại Trại giam Thủ Đức và Xuân Lộc

14/01/2014
Nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014, trong các ngày 4-6/1, Đoàn công tác Hội LHPN VN do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN dẫn đầu cùng sự tham gia của Hội PN Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) và Xuân Lộc (Đồng Nai) (thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hoà đã nghe báo cáo hoạt động của các chi Hội PN trong trại giam, những thành tựu đạt được và khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động chuyên môn cũng như công tác Hội phụ nữ.

Với đặc thù phải làm việc trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thường xuyên tiếp xúc, quản giáo nhiều đối tượng tội phạm tinh vi, nguy hiểm, tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tại các Trại vẫn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời triển khai hoạt động hiệu quả nhiều chương trình của Hội như: Nhà trẻ sạch đẹp, cô giỏi, trò ngoan; Bếp ăn 3 sạch; Buồng giam phạm nhân nữ an toàn và văn hoá; Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”… Bên cạnh đó, những khó khăn còn vướng mắc như: Việc xây dựng nhà trẻ cho con em cán bộ, chiến sĩ làm việc tại trại còn khó khăn; Vấn đề thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như các phụ cấp cho nữ cán bộ, công nhân viên tại Trại còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội PN tại các Trại đã đạt được trong công tác chuyên môn và phong trào phụ nữ trong năm qua. Đồng chí mong muốn nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục đưa tổ chức Hội cũng như phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh. Chủ tịch gợi mở một số giải pháp để các cấp Hội phối hợp với các trại giam làm tốt hơn công tác tiếp quản, quản lý, giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ giúp đỡ người mãn hạn tù trở về với cộng đồng.

Trong dịp này, Chủ tịch Hội LHPNVN đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà nữ phạm nhân và con em họ trong tuổi mẫu giáo sống trong trại cùng mẹ; tặng quà cho con của các nữ cán bộ trại giam trong trường mầm non của trại, thăm và tặng quà nữ cán bộ trại giam còn khó khăn… Chủ tịch đã lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của các nữ phạm nhân, động viên họ chuyên tâm cải tạo, chấp hành tốt mọi quy chế để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Chủ tịch mong muốn chị em khi về địa phương, gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống thì mạnh dạn tìm đến để được Hội PN địa phương tư vấn, hỗ trợ.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội tặng quà cho nữ phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Xuân Lộc




 Ảnh minh họa

 Chủ tịch tặng quà cho các cháu là con phạm nhân đang ở cùng mẹ tại trại giam Thủ Đức


Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà cũng đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà các hộ gia đình thuộc diện khó khăn tại Hàm Tân (Bình Thuận), Xuân Lộc (Đồng Nai) và Tây Ninh.

 

Trương Thu Thủy - Nguyễn Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video