Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm và chúc Tết Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

22/01/2014
Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thăm và chúc tết đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong niềm vui mừng phấn khởi, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã báo cáo với đồng chí Đỗ Mười về những nỗ lực cố gắng, những thành tích của Hội LHPN Việt Nam trong chỉ đạo tổ chức hoạt động Hội và phong trào phụ nữ cả nước năm qua, nổi bật là Trung ương Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thu hút trên 11 triệu hội viên tham gia, tiết kiệm được trên 3.000 tỷ đồng giúp gần 1 triệu phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất. Tổ chức lấy trên 10 triệu ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhiều dự thảo luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em. Tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam theo hướng thiết thực, hỗ trợ các gia đình nâng cao kiến thức, xây dựng tổ ấm gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Xây dựng Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức kết nạp trên 420.000 hội viên mới góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh…

Cùng với những nỗ lực và thành tích đạt được, Chủ tịch Hội cũng đã báo cáo với đồng chí Nguyên Tổng Bí thư về những khó khăn, những băn khoăn, trăn trở về chất lượng tổ chức cơ sở Hội, về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, về thu nhập, việc làm của lao động nữ...; bày tỏ với Nguyên TBT mong muốn luôn nhận được sự định hướng lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm hỗ trợ của các ban/ngành đoàn thể đối với tổ chức Hội và phong trào phụ nữ; sự cần thiết phát huy sự nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực của các cấp Hội, đội ngũ cán bộ Hội trong thời gian tới.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vui mừng phấn khởi trước những thành tích của các cấp Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên nhắc nhở cán bộ Hội các cấp cần phải gần gũi chị em, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để hỗ trợ kịp thời chị em có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em ổn định cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp Hội phải quan tâm làm tốt công tác phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, nêu gương kịp thời những điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi để chị em học tập noi theo. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các thành viên trong gia đình về phòng chống bạo lực gia đình, về tư tưởng trọng nam hơn nữ trong xã hội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và cũng là dịp Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bước sang tuổi 99, Chủ tịch Thanh Hòa chúc đồng chí Đỗ Mười dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm động viên để Trung ương Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bài và ảnh Tuyết Mai, TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video