Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà tiếp Chủ tịch hiệp hội phụ nữ hoà bình Hokkaido và đoàn đại biểu phụ nữ Okinawa (Nhật Bản)

26/09/2008
Sáng ngày 25.9.2008, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tiếp bà MIURA FUMIKO, chủ tịch Hiệp hội phụ nữ hoà bình Hokkaido (Nhật Bản), nguyên phó chủ tịch phụ nữ Nhật Mới (FUDANREN) và các thành viên trong đoàn nhân dịp đoàn đến thăm Việt Nam.

MIURA FUMIKO năm nay đã 89 tuổi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bà và các thành viên trong đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ Việt Nam, đặc biệt đã quyên góp, ủng hộ một số trang thiết bị cho bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bà MIURA FUMIKO bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam lần thứ năm và khẳng định mối quan hệ giữa FUDANREN và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nammối quan hệ lâu đời và mật thiết.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà phụ nữ và nhân dân Nhật Bản đã dành cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đồng thời mong muốn phụ nữ và nhân dân Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số thông tin về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em như vấn đề phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em (nhà trẻ, trường học…), các luật nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ như giáo dục, y tế, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, đặc biệt là những kinh nghiệm của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thu hút nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...tham gia sinh hoạt Hội và xây dựng hạnh phúc.

Chiều cùng ngày, chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tiếp đoàn đại biểu phụ nữ

 Ảnh minh họa
 Một tiết mục văn nghệ do đoàn phụ nữ tỉnh Okinawa biểu diễn tại buổi giao lưu.
Okinawa gồm 26 thành viên do bà SHIN JOYOKO – Nguyên Phó chủ tịch Hội PN Phòng thương mại tỉnh Okinawa làm trưởng đoàn. Hai bên đã chia sẻ thông tin về các vấn đề cùng quan tâm như giáo dục trẻ em, chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống bạo hành gia đình và kinh nghiệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đặc biệt đoàn quan tâm đến tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý nhà nước cũng như hệ thống pháp luật thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và các loại hình truyền thông chống nạn bạo hành gia đình./.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video