Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự Lễ ký kết về “Chương trình Hạnh phúc Lào Cai”

25/01/2014
Nhận lời mời của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tham dự lễ ký kết biên bản thỏa thuận về Chương trình Hạnh phúc Lào Cai và một số chương trình khác do KOICA và các đối tác Hàn Quốc tài trợ giữa cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và tình Lào Cai. Lễ ký kết diễn ra tại Lào Cai với sự tham gia và chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Lào Cai, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan KOICA và đại diện của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Chương trình Hạnh phúc Lào Cai với khẩu hiệu “Vì một Lào Cai hạnh phúc, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” do KOICA hỗ trợ không hoàn lại với tổng kinh phí 14 triệu đô la Mỹ, tập trung vào ba lĩnh vực: y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển của kinh tế xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao môi trường sống.

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc đối với tỉnh Lào Cai trong đó có sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ. Chủ tịch cũng giới thiệu một số hoạt động được Hội triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, qua đó góp phần hỗ trợ cho Chương trình Hạnh phúc tại tỉnh Lào Cai, như Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015”...

 

Trong Chương trình Hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ tham gia hợp phần y tế với hoạt động xây dựng các câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.

Cùng với tình nguyện viên KOICA, các hội viên phụ nữ Lào Cai đã có ngày lao động tình nguyện tổng vệ sinh xung quanh khuôn viên bệnh viện Sản – Nhi.

 

Sau Lễ ký kết, các đại biểu tới thăm Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Thanh Hòa đã tặng quà cho tập thể cán bộ bệnh viện và bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch tặng quà bệnh nhân khó khăn ở viện Sản -Nhi Lào Cai



Cùng ngày, Chủ tịch Hội đã tham dự Lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, thăm lớp dạy chụp ảnh cho học sinh tiểu học Sa Pa với sự hỗ trợ của Hàn Quốc. Chủ tịch Hội cũng dành thời gian tới thăm Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức, đơn vị được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và có Hội Phụ nữ doanh nghiệp hoạt động tốt.

 

Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai là một chương trình ý nghĩa đối với sự phát triển của địa phương. Sự tham gia của Hội phụ nữ trong chương trình cho thấy sự quan tâm của chính phủ Hàn Quốc và các cấp lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới sự phát triển của phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới.

 

Ban Quốc tế, TW Hội LHPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video