Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022
Chiều ngày 13/9, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các phòng, ban chuyên môn của TƯ Hội LHPN Việt Nam.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, đã báo cáo nhanh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành 193 văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022. Triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh huy động được gần 7 tỷ đồng thực hiện 29 công trình, phần việc tiêu biểu, trong đó, có 2 công trình, phần việc được TƯ Hội LHPN Việt Nam lựa chọn vào vòng 130 công trình, phần việc vượt khó sáng tạo hiệu quả tiêu biểu.

Bà Hà Thị Nga (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã triểu khai hiệu quả các chương trình như:”Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”; “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Mẹ đỡ đầu”; thực hiện các Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án 938 về phòng chống bạo lực gia đình, Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Dự án ‘Thúc đẩy toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”… Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, học sinh vượt khó của tỉnh và trao 2 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo tỉnh Đắk Nông và Kon Tum; trồng gần 40.000 cây xanh; các cấp Hội nhận đỡ đầu 79 trẻ em mồ côi và vận động được trên 900 triệu đồng để hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi; xây dựng mới 17 mái ấm tình thương và sữa chữa 4 căn với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 75 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được quan tâm thực hiện trong các cấp Hội…

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các sự kiện, hội thi, hội thảo liên quan đến phụ nữ và công tác bình đẳng giới; tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng triển khai, trong năm, Hội LHPN các cấp đã phát triển được 464 hội viên tại địa bàn khu dân cư, nâng tổng số hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh lên hơn 160.000 người. Hội LHPN tỉnh cũng triển khai tốt các hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Các cấp Hội đã xây dựng được 56 mô hình điển hình mới liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, bảo vệ vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự…

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng (bìa trái) trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết luận buổi làm việc, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực xây dựng tổ chức Hội. Các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ cũng đã đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên.

Để công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền và MTTQ, các tổ chức, đoàn thể trong triển khai các hoạt động. Cùng với đó, triển khai tốt các nội dung, nhiệm vụ, phong trào thi đua, cuộc vận động do Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII phát động; quan tâm xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ để thu hút, tập hợp hội viên; có các chương trình ký kết phối hợp trong triển khai công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; quan tâm hoạt động rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp Hội; bám sát chủ đề công tác năm để triển khai các hoạt động theo kế hoạch của TƯ Hội và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương…

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video