Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thanh Hòa tham gia Chương trình “Giọt máu yêu thương”

07/04/2009
Ngày 6/4/2009, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (Ban Chỉ đạo), Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương đã tổ chức Chương trình “Giọt máu yêu thương” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4). Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tham dự Sự kiện này.

Thông điệp của Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm nay là “Máu cứu người – xin đừng thờ ơ”. Kể từ ngày hiến máu nhân đạo đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức vào năm 1994, đến nay phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được một số kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Mặc dù lượng máu thu được trong năm 2008 là 564.000 đơn vị, cao nhất trong 15 năm qua, nhưng vẫn còn nhiều bệnh nhân đang phải chờ đợi để được truyền máu, nhiều ca mổ còn phải trì hoãn do không đủ máu để truyền; lượng máu lại phụ thuộc nhiều vào nguồn người cho máu lấy tiền (gần 30%). Hiện nay, có hơn 40 triệu người dân Việt Nam trong độ tuổi hiến máu và đủ tiêu chuẩn hiến máu, tuy nhiên, vẫn còn  nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa từng tổ chức hiến máu, còn nhiều cá nhân chưa từng hiến máu.

Theo dự kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, đến năm 2020, nước ta sẽ cố gắng đạt tỷ lệ 2% dân số tham gia hiến máu. Để đạt được con số này, cần sự vào cuộc của rất nhiều các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong những giải pháp được Ban Chỉ đạo đưa ra, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được coi là vô cùng quan trọng.

Trong chương trình “Giọt máu yêu thương”, Viện Huyết học –Truyền máu Trung ương cũng đã phát động quyên góp ủng hộ vật chất cho những bệnh nhân bị rối loại đông máu di truyền – Bệnh hemophilia. Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tham gia ủng hộ Quỹ này.

Thanh Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video