Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp xúc cử tri cơ quan Trung ương Hội

11/05/2010
Sáng 11/5/2010, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa - Đại biểu Quốc hội khóa XII, đã tiếp xúc với cử tri cơ quan Trung ương Hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thông báo với cử tri về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII. Kỳ họp dự định diễn ra hơn một tháng (từ ngày 20/5 đến 19/6/2010) với nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2010 và những tháng đầu năm 2010; thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh; Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo Chính phủ và thành viên Chính phủ; đánh giá về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Trong kỳ họp này, sẽ rút khỏi chương trình việc trình Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến các dự án Luật Thủ đô, Luật biển Việt Nam, Luật Đầu tư công để tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.

Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, cử tri cả nước gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội 1.687 kiến nghị. 453 kiến nghị đã được giải quyết, 1.234 kiến nghị đã được Ban Dân nguyện kịp thời chuyển, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, và đã có 1.170 kiến nghị được trả lời.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát biểutình hình, bất cập trong xã hội và kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về thực hiện bình đẳng giới, xây dựng chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, đô thị, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, lãng phí... Nhiều cử tri đã đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề trên. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã chân thành cảm ơn ý kiến của các cử tri, và hứa sẽ nghiên cứu, tông hợp và chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thay mặt đoàn cán bộ Trung ương Hội đi thăm Trường Sa báo cáo lịch trình và kết quả chuyến công tác của Đoàn từ ngày 19/4 đến ngày 29/4/2010 .

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video