Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm lao động nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa

28/02/2013
Nhân chuyến công tác nghe các tầng lớp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chiều 26/2/2013, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm, gặp gỡ, động viên lao động nữ nhà máy chế biến nguyên liệu yến sào thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa, nơi có 350 công nhân, trong đó 86% là lao động nữ đang làm việc.

Trao đổi với đại diện Ban lãnh đạo Công ty Yến sào, Chủ tịch Hội bày tỏ niềm vui trước những thành tích của công ty năm 2012: sản phẩm ngày càng đa dạng, doanh thu đạt cao hơn chỉ tiêu 42%, nộp ngân sách nhà nước tăng 15% so với năm trước và đặc biệt ấn tượng với các hoạt động chăm lo cho người lao độngcủa công ty cả về vật chất và tinh thần với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí mong Ban lãnh đạo công ty tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ lao động nữ để chị em có việc làm thường xuyên, tay nghề không ngừng được cải thiện, thu nhập ổn định và đảm bảo hạnh phúc gia đình. Đồng thời cũng mong muốn công ty thành lập tổ chức HộiPhụ nữ trong công ty để lao động nữ có điều kiện chia sẻ các vấn đề liên quan đến đặc thù giới tính, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa công ty và Hội trong việc chăm lo cho lao động nữ.

Trò chuyện với chị em, Chủ tịch Hội ân cần thăm hỏi, động viên chị em chăm chỉ, cần cù và luôn suy nghĩ tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt công việc, tăng năng suất lao động, góp phần để công ty tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và ngày càng phát triển. Chủ tịch Hội cũng mong muốn, chị em sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên và đảm nhận vai trò quản lý, lãnh đạo trong nhà máy, công ty; động viên lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ trẻ vừa làm việc vừa cố gắng tiếp tục học tập để nâng cao trình độ mọi mặt và trình độ nghề.

Hà Thanh Vân- PTB Chính sách luật pháp TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video