Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đi thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

20/07/2008
Ngày 19/7/2008, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN đã đi thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7.

Tại các tỉnh trên, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm gia đình anh thương binh Nguyễn Văn Na (thôn Duệ Nam); gia đình bà Nguyễn Thị Bá Thức (thôn Đình Cả), ông bà Hoàng Trọng Ngôn (thôn Lộ Bao) ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; gia đình bà Nguyễn Thị Thuận, thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có con là liệt sỹ; thăm gia đình bà Vũ Thị Thịnh ở thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là vợ liệt sỹ cô đơn, gia đình bà Nguyễn Thị Sự, thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là vợ liệt sỹ, cán bộ Hội phụ nữ; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Thược ở thôn 14, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh 1 Thuận Thành, Bắc Ninh, Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh, người có công tỉnh Bắc Giang. Tổng số tiền và quà trị giá 24,9 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn sâu sắc của các cấp Hội LHPN và phụ nữ cả nước đối với các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, những người có công với Cách mạng đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu, đóng góp sức người, tiền của bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

* Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thông báo với cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, việc triển khai chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, công tác cán bộ nữ, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới của các cấp Hội phụ nữ trong cả nước. Chủ tịch cũng nêu những nội dung cơ bản của Hội nghị BCH T.W Hội LHPNVN khóa X lần thứ 3 được tổ chức vào các ngày 26-27/7/2008 tại TP. HCM. Chủ tịch yêu cầu Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm nhằm nhân rộng trong toàn tỉnh và áp dụng với các địa phương trong toàn quốc.

* Trong chương trình hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7), từ ngày 9-13/7/2008, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đi thăm và tặng quà cho một số gia đình thương binh, liệt sĩ tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An nhân chuyến công tác, nắm tình hình phụ nữ và công tác Hội các tỉnh Bắc Trung bộ.

Dự kiến trong các ngày 22-24/7/2008, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà sẽ tiếp tục đi thăm một số gia đình chính sách tại một số tỉnh miền Nam nhân ngày 27/7.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video