Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

08/09/2009
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (từ 6-12/9), Đoàn đại biểu Quốc hội Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Pany Yathotu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch H’Ngăm Niêk Đăm cùng lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội đã thân mật đón tiếp Đoàn.

Tại buổi tiếp, hai bên đã ôn lại những tình cảm truyền thống, gắn bó thuỷ chung giữa hai Đảng và nhân dân hai nước mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kay xỏn Phôm vi hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thông báo tóm tắt thành tựu của Hội LHPN Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và bình đẳng giới; sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước Việt Nam đối với các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, thể hiện qua nhiều chính sách nhất quán, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào QH và HÐND các cấp. Mới đây nhất, QH đã thông qua Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... giúp phụ nữ Việt Nam tiến bộ và phát triển toàn diện.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng các cán bộ nữ Lào tiếp tục quan tâm tới phong trào phụ nữ hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp nhau cùng phát triển vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Hội LHPN Việt Nam dành cho đoàn và những tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ chân thành mà Hội LHPN dành cho phụ nữ các bộ tộc Lào trong thời gian vừa qua, nhất là sự hỗ trợ về tài chính, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và thực hiện bình đẳng giới. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, thúc đẩy sự tham gia, đóng góp tích cực của phụ nữ đối với sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Đồng chí khẳng định, nhân dân Lào, đặc biệt là phụ nữ Lào sẽ cố gắng phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của nhân dân và phụ nữ hai nước Việt Nam - Lào.

Hai bên cùng chúc cho tình cảm hữu nghị, mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, nhân dân và Hội LHPN hai nước ngày càng bền vững, phát triển tốt đẹp./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video