Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc với T.W Hội LHPNVN

12/03/2008
Sáng 12/03/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, làm việc với T.W Hội LHPNVN

Đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội LHPNVN; các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban, đơn vị và một số cán bộ trẻ là Uỷ viên BCH T.W Hội LHPNVN.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà đã báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả nổi bật của Hội LHPNVN, đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm Hội tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến công tác triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; xây dựng và trình với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho Hội tổ chức thực hiện các đề án, chương trình: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phẩm chất đạo đức; đào tạo nghề cho phụ nữ; chương trình giáo dục cho 5 triệu bà mẹ và đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp quận/huyện và xã/phường/thị trấn; công tác tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện LPCS liên quan đến bình đẳng giới; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, vấn đề XĐGN, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cũng như những đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam.

 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã gợi mở những vấn đề liên quan đến phụ nữ mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang quan tâm như: vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, buôn bán PNTE, bất bình đẳng giới, việc làm, ma tuý, mại dâm, vấn đề bạo lực gia đình, đời sống của phụ nữ vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số và tại các khu chế xuất, công nghiệp…để các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội trao đổi, đề đạt ý kiến. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Hội LHPNVN, phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước đề nghị Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước trong thời kỳ mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, phụ nữ… Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội LHPNVN, phụ nữ Việt Nam. Những vấn đề các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội đề đạt, kiến nghị sẽ được xem xét, giải quyết. Chủ tịch nước cũng nhắc nhở Hội LHPNVN cần chủ động làm việc với các Ban Đảng, Bộ, ngành liên quan để giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ cũng như về công tác cán bộ nữ hiện nay.


Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà đã cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước đối với Hội LHPNVN, xin tiếp thu ý kiến của Chủ tịch nước và hứa sẽ cùng với Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video