Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn nữ cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn

22/04/2009
Ngày 22/4/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu nữ cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí H’Ngăm Niê KĐăm - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam .

Đoàn gồm 100 nữ cựu chiến binh của 10 tỉnh thành phía Bắc đã từng chiến đấuvà phục vụ chiến đấu tại Trường Sơn năm xưa. Trong đoàn còn có chị Nguyễn Thị Nga là một trong số 11 cô gái Sông Hương được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong những năm tháng hào hùng của cuộc chiến tranh, các nữ cựu chiến binh đã không tiếc tuổi xuân tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, có người đã để lại Trường Sơn một phần xương máu của mình. Đất nước được giải phóng, về với đời thường, chị em đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, động viên nhau lúc ốm đau, bệnh tật, vươn lên xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở cộng đồng, hưởng ứng phong trào thi đua do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các cựu nữ chiến binh Trường Sơn trong công cuộc giải phóng đất nước, đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác Hồ mong ước.

Thay mặt đoàn nữ cựu chiến binh Trường Sơn, chị Trần Thị Bình, trưởng đoàn nữ cựu chiến binh Trường Sơn tỉnh Ninh Bình xin hứa với Chủ tịch nước: Chị em sẽ phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn, tích cực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video