Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

01/10/2013
Chiều ngày 01/10/2013, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi nhân dịp các chị về Thủ đô tham dự Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn quốc do Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong đợt kỷ niệm 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thay mặt hơn 200 phụ nữ làm kinh tế giỏi, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa báo cáo với Chủ tịch nước về những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của phụ nữ thời gian qua. Với tinh thần cần cù lao động, sáng tạo, truyền thống giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, chủ động tìm hướng đi phù hợp, mở rộng thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi lần này, nhiều tấm gương tiêu biểu như: chị H'Yam Bkrông, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột- Chủ tịch HTX dệt thổ cẩm Tơng Bông dân tộc Ê-đê; chị Đinh Thị Tuyết Đào, vượt lên hoàn cảnh khuyết tật, mở cơ sở xưởng đan móc len, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và giúp trên 30 phụ nữ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh có việc làm thường xuyên; chị Nguyễn Thị Bé Lớn, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tín đồ Hòa Hảo, nhiều năm liền đạt danh hiệu phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của địa phương...

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa báo cáo với Chủ tịch nước về những thành quả của phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế


Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã mạnh dạn bày tỏ với Chủ tịch nước về nguyện vọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ phát triển về mọi mặt như: đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn có trình độ thấp; hỗ trợ nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn qua kênh Hội Phụ nữ để chị em phát triển được ngành nghề đã học, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; quan tâm tạo thị trường tiêu thụ để sản phẩm của chị em có sức sống bền vững; tư vấn pháp luật, giúp phụ nữ hiểu và chấp hành tốt chủ trương chính sách, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đại biểu nữ trí thức đề nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ nữ nghiên cứu khoa học...

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch nước trò chuyện với các đại biểu


Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà phụ nữ đạt được trong sản xuất, lao động, kinh doanh phát triển kinh tế. Chủ tịch nước khẳng định, đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh CNH- HĐH và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng về xóa đói giảm nghèo, được thế giới đánh giá rất cao. Trong những thành quả đó có phần đóng góp rất lớn của phụ nữ.

Đánh giá cao những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thiết thực chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, Chủ tịch nước khẳng định Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi rất có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang chịu nhiều khó khăn, suy thoái như hiện nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội cần tích cực nhân rộng những điển hình tiên tiến, sao cho từ 200 điển hình này sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu về phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện thành công sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa nghèo đồng thời phải tiến tới làm giàu để đất nước đi lên, sánh vai với các nước phát triển trên thế giới.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước gợi mở TW Hội LHPN Việt Nam nên có những ký kết liên tịch với các bộ, ngành, địa phương về những vấn đề cụ thể liên quan, tạo ra những điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Chủ tịch nước mong muốn, chị em tiếp tục duy trì, phát huy thành tích đạt được, phấn đấu để có thành tích cao hơn, góp phần cùng cả nước xây dựng thành công đất nước Việt Nam giàu mạnh.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch nước tặng quà đại biểu điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi


Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video