Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt động viên cán bộ nữ tỉnh Bến Tre

19/04/2016
Chiều ngày 13/4/2016, tại Hội trường khối cơ quan Mặt Trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức họp mặt cán bộ nữ, cán bộ Hội qua các thời kỳ và đón tiếp Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính Trị - Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam– Người con ưu tú của quê hương Bến Tre về thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh.

Ông Võ Thành Hạo – Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre, Ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùngTạ Thị Huấn; Bà Nguyễn Thị Phương Đào–Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; trên 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ; nữ tỉnh uỷ viên khóa X; nữ Trưởng, phó Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; nữ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng của tỉnh; các cán bộ nữ hưu trí, nữ doanh nghiệp tại Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh (quê hương Bến Tre); Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh cùng tham dự họp mặt.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát biểu chúc mừng, bày tỏ tình cảm và niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Bến Tre nói riêng khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Đây là niềm mong mỏi không chỉ của chị em phụ nữ mà còn là niềm mong đợi của nhân dân cả nước; khẳng định tài trí và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bến Tre. Phụ nữ Bến Tre đặt niềm tin vào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mong muốn Chủ tịch sẽ có nhiều chính sách, chủ trương quan tâm đến đối tượng yếu thế, chị em phụ nữ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin kết quả kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII; bày tỏ niềm vui, niềm tự hào, cảm ơn quê hương, cảm ơn Đảng, sự biết ơn và lòng tri ân chân thành nhất đối với lớp người đi trước, nhất là các thế hệ phụ nữ Bến Tre đã anh dũng, bất khuất, kiên cường để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, 21 năm qua dù công tác xa quê hương nhưng Bà Hội luôn nhớ về nơi đây, mảnh đất, có phong trào đấu tranh cách mạng đã hun đúc tâm hồn người phụ nữ Bến Tre, gắn với hình ảnh Đội quân tóc dài năm xưa. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, Chủ tịch mong muốn phụ nữ Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi mới, phấn đấu xây dựng, góp phần tô thắm hơn cho quê hương, đất nước, bảo vệ thành quả mà các thế hệ đi trước đã để lại. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dù ở cương vị hay giữ chức vụ gì, với sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân sẽ giúp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Chủ tịch Quốc Hội gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đại biểu dự họp mặt và bày tỏ sự quyết tâm, khẳng định với các thế hệ phụ nữ đi trước hãy yên tâm với thế hệ trẻ sẽ phấn đấu xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của thế hệ đi trước.

Trần Thị Sẵn, Hội LHPN tỉnh Bến Tre

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video