Chủ tịch Ủy ban QGVSTBCPNVN tiếp Quốc vụ khanh Vương quốc Na-uy

29/05/2007
Chiều 21/5/2007, tại Hà Nội, đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Ủy ban QGVSTBCPNVN, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiếp bà Anne Stenhammer, Quốc vụ khanh Vương quốc Na-uy. Hai bên đã trao đổi về vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt sự tham gia của phụ nữ trong chính trị.

Chủ tịch Hà Thị Khiết hoan nghênh chuyến thăm của bà Quốc vụ khanh tại Việt Nam; thông báo về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới cũng như các hoạt động của UBQGVSTBCPNVN và Hội LHPNVN.

 

Bà Quốc vụ khanh đánh giá cao các hoạt động của UBQG và Hội. Bà cho biết Na-uy rất quan tâm đến vấn đề buôn bán người và sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người. Na-uy cũng đã xây dựng kế hoạch hành động về các quyền và bình đẳng giới trong hợp tác phát triển, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực: nâng cao quyền năng chính trị; quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đảm bảo quyền, sức khỏe sinh sản và chống bạo lực đối với phụ nữ. Hiện nay Chính phủ Nauy đang tích cực hợp tác với Liên hợp quốc trong chương trình thí điểm một Liên hợp quốc tại Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch Hà Thị Khiết cảm ơn Chính phủ Na-uy đã có những hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong các hoạt động nhằm tăng tỉ lệ nữ trong Quốc hội cũng như trong quá trình xây dựng Luật Bình đẳng giới. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác vì bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

 

Hoài Thu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video