Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu

12/10/2014
Chiều 10/10, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên BCH Hội LHPN các cấp đã đến thăm Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn.

Đại diện các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo đã xúc động bày tỏ tình cảm phấn khởi, niềm vinh dự khi được về Thủ đô Hà Nội tham dự hội nghị biểu dương; được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa và được diện kiếnChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu đã báo cáo vớiChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về những hoạt động hiện nay của các chị trong đạo, trong đời và công tác Hội; trong đó đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ có đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị với Chủ tịch UB MTTQ một số vấn đề liên quan đến đời sống, tâm tư, tình cảm của chị em phụ nữ có đạo cũng như nữ chức sắc, chức việc tham gia công tác Hội…

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương những việc làm, đóng góp của các chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, các chị là những phụ nữ “ba giỏi”. Thứ nhất là giỏi tuyên truyền cho chị em phụ nữ, bà con có đạo hiểu về quyền tự do tôn giáo của mình đồng thời nắm rõ chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo để thực hiện đúng. Thứ hai là giỏi giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho người nghèo, làm công tác từ thiện. Thứ ba là giỏi công tác Hội, tích cực vận động, tập hợp chị em tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UBMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp Đoàn



Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN, Ban Tôn giáo Chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc thực hiện tốt bổn phận của mình trong vai trò người công dân, người theo đạo và người tham gia hoạt động công tác Hội Nam.

Chủ tịch mong muốn, các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò trong giữ gìn truyền thống văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UBMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tặng quà các đại biểu

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video