Chùm tin hoạt động của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

14/03/2014
Ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương

Thực hiện mục tiêu và chiến lược hoạt động của Ngôi nhà Bình yên nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình và mua bán trở về, sáng ngày 8/3/2014, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã diến ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về nâng cao năng lực và phối hợp hỗ trợ ca giữa Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc TW Hội LHPN Việt Nam) với Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo tinh thần hợp tác giữa hai bên, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ trao đổi, đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên Ngôi nhà Bình yên các kỹ năng thăm khám, đánh giá sang lọc và can thiệp sớm về các bệnh tâm lý cho trẻ em như: tự kỷ, trầm cảm, tăng động, chậm phát triển, các rối loạn và khủng hoảng tâm lý khác. Bệnh viện cũng hỗ trợ nhân viên Ngôi nhà Bình yên thực hành tại khoa Tâm bệnh; hỗ trợ trị liệu cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người cũng như mẹ của trẻ, tham vấn phục hồi sau sang chấn. Hợp tác này là cơ sở để hai bên chia sẻ, hỗ trợ chuyên môn trong giải quyết và hỗ trợ các ca nhằm hướng tới hiệu quả bền vững và đảm bảo lợi ích cho trẻ em.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lễ kỷ niệm diễn ra đầm ấm, sôi động với những hoạt động đầy ý nghĩa với những tiết mục văn nghệ vui tươi. Đặc biệt, mùng 8/3 năm nay, chị em phụ nữ Trung tâm đã nhận được những lời chúc, những món quà nhỏ bé nhưng chứa đầy tình cảm của Hội Nam giới Trung tâm. Các anh đã bày tỏ sự trân trọng, sẻ chia và những lời động viên đầy ý nghĩa. Ông Nguyễn Đăng Đội, Phó Giám đốc Trung tâm đã phát biểu đầy xúc động những chia sẻ của mình về sự nỗ lực, hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, nhân viên nữ làm việc tại Trung tâm trong suốt những năm qua. Trong dịp này, Hội Phụ nữ Trung tâm đã phát động tuần lễ trang điểm thúc đẩy chị em tích cực làm đẹp vì văn minh công sở, vì vẻ đẹp của chính mình và tại Lễ kỷ niệm đã trao giải cho 9 gương mặt tiêu biểu, tích cực hưởng ứng phong trào. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm một cách sáng tạo thông qua hình thức sân khấu hóa. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tại lễ kỷ niệm, Công đoàn Trung tâm đã phát động phong trào quyên góp từ thiện cho trẻ em nghèo vùng Suối Giàng, Yên Bái, được các Công đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng.

Thùy Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video