Chứng mất trí có liên quan đến việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu

22/12/2010
Paris: Theo một nghiên cứu vừa mới công bố, việc tiếp xúc trong một thời gian dài với thuốc trừ sâu có thể làm tăng nguy cơ bệnh Alzheimer và các dạng mất trí khác.

Nghiên cứu này cho biết, những người lao động “tiếp xúc trực tiếp” với những loại thuốc diệt sâu bọ và diệt cỏ dại trong khi lao động trên những cánh đồng nho nổi tiếng ở Boóc- đô Pháp có các chỉ số đo trên một thiết bị kiểm tra về thần kinh là 5 lần kém hơn so với những kết quả cho thấy, sau 4 năm tham gia khảo sát lần đầu,nhóm lao động tiếp xúc cao có chỉ số trí nhớ giảm 2 lần qua một bài kiểm tra quan trọng – thường được dùng để chẩn đoán các chứng mất trí.


Có thể thấy rõ sự suy giảm trong thời gian theo dõi tương đối ngắn và ở độ tuổi tương đối trẻ của những người tham gia thử nghiệm, Phần lớn họ thuộc thế hệ cuối 40 tuổi hay khoảng 50 tuổi, tác giả cho biết.


 
Những phát hiện khác cũng đã được công bố trên một tạp chí có tên gọi “Thuốc dành cho các bệnh về Môi trường và Nghề nghiệp”, càng củng cố thêm giả thuyết của nghiên cứu này cho rằng việc thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp làm tăng nguy cơ các chứng bệnh rối loạn thần kinh .


Ở Châu Âu, Pháp là nước sử dụng nhiều nhất các loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ, đứng thứ tư trên thế giới trong lĩnh vực này, xếp sau Mỹ, Nhật bản và Brazil.


Hơn 800.000 dân Pháp lao động trong khu vực nông nghiệp, trong khi đó cùng có 800.000 người hiện đã nghỉ hưu.


Trên thế giới số lao động làm việc thường xuyên với thuốc trừ sâu là hàng chục triệu nếu không nói là hàng trăm triệu người.


Trong nghiên cứu của Viện Y tế cộng đồng, Dịch tễ học và Phát triển Pháp tại Bordeaux, 614 công nhân đã tham gia từ năm 1997 và 1998 và thí nghiệm đánh giá lại vào 4 năm sau đó.


Trong cả hai đợt, họ đã điền một bảng hỏi chi tiết về quá trình làm việc của mình, cùng với 9 bài kiểm tra được thiết kế để kiểm tra trí nhớ và khả năng hồi tưởng, khả năng nhắc lại bằng lời, kỹ năng diễn đạt và các lần phản xạ.


Các đối tượng được chia thành 4 nhóm theo mức độ họ tiếp xúc với thuốc trừ sâu, diệt cỏ trong vòng 20 năm hay dài hơn, từ nhóm “tiếp xúc trực tiếp” đến nhóm “không tiếp xúc”


“Sự gây hại tương đối mà chúng tôi quan sát được buộc chúng tôi nghĩ đến một câu hỏi về các nguy cơ tổn thương cao, tiềm ẩn trong số những người có tiếp xúc này và cũng như nguy cơ có khả năng phát triển thành các căn bệnh suy giảm trí nhớ nhưAlzheimer hay các bệnh suy mất trí khác" Những nhà nghiên cứu đã kết luận


Cũng với số người này cuộc khảo sát lần 3 đang được tiến hành, 12 năm sau lần khảo nghiểm đầu tiên. Kết quả sẽ được công bố vào năm 2012 hay 2013.


“Việc kéo dài thời gian sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi hiểu tốt hơn những tác hại đến trí não và sự tiến triển của nó, và có thể chứng kiến những trường hợp đầu tiên bị bệnh Alzheimer trong số những người sắp bước vào tuổi 65” Các nhà nghiên cứu đã ghi lại trong sổ tay theo giõi của mình.

 

 

Lương Thành dịch theo AFP/ac.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video