Chúng ta đã phá vỡ quỹ đạo của AIDS

03/12/2010
Trong 25 năm kể từ khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới phát hiện (hội chứng suy giảm miễn dịch gọi tắt là AIDS) đã nhanh chóng trở thành đại dịch xuyên thế kỷ.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phòng chống AIDS 1/12. Giám đốc chương trình chung của Liên hợp quốc về phòng chống AIDS (UNAIDS) ông Michel Sidibe nhấn mạnh: Thế giới đã đạt được những thành quả đáng kể trong cuộc chiến chống AIDS trong 10 năm trở lại đây.

Đánh giá tình hình hiện tại trong việc kiểm soát HIV/AIDS toàn cầu, ông Michel Sidibe nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể nói rằng thế giới đang phá vỡ được quỹ đạo của AIDS”.

Trích dẫn số liệu từ năm 2001 đến năm 2009, ông Michel Sidibe cho biết, thế giới có 56 nước đã có thể hoặc giảm đáng kể tỷ lệ mới nhiễm HIV, cụ thể có trường hợp tử vong do AIDS và ca nhiễm mới HIV đã giảm 20% và đây là một thành quả quan trọng.

Đánh giá triển vọng khu vực, ông Michel Sidibe ca ngợi các nỗ lực và thành tích phòng chống AIDS ở các nước cận khu vực Sahara. Các nước như cộng hòa Dân chủ Côngô và Nigiêria đang tiên phong trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Trong một báo cáo công bố hôm 23/11, UNAIDS cho biết, tại khu vực cận Sahara, mặc dù số người trưởng thành và trẻ em sống chung với HIV đã tăng từ 20,3 triệu lên 22,5 triệu từ năm 2001 đến năm 2009 nhưng các ca tử vọng do AIDS đã giảm từ 1,4 triệu xuống 1,3 triệu ca cùng thời gian này các ca nhiễm mới cũng giảm khoảng 0,4 triệu.

Mặc dù vậy, ông Michel Sidibe lưu ý rằng tình trạng nhiễm HIV/AIDS đang xấu đi ở một số khu vực trên thế giới, nơi các ca tử vong do AIDS tăng lên 4 lần, từ 18.000 lên 76.000 trong thập kỷ qua, và tỉ lệ người trưởng thành (tuổi từ 15 đến 49) nhiễm AIDS tăng từ 0,4 lên 0,8% trong cùng thời gian.

Về tỉ lệ truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con, ông Michel Sidibe không gì giá trị hơn triển vọng về một thế giới không có trẻ em sinh ra đã mang mầm HIV. Ông đặc biệt đánh giá cao Trung Quốc vì nỗ lực của họ trong lĩnh vực này, đồng thời bày tỏ hy vọng đến năm 2015. thế giới sẽ loại trừ được nguy cơ mẹ lây nhiễm HIV sang con.

UNAIDS là cơ quan của Liên hợp quốc điều phối hành động toàn cầu chống HIV/AIDS. Cơ quan này đang dẫn đầu sứ mệnh ngăn chặn lây HIV và cung cấp sự chăm sóc y tế cũng như các hỗ trợ khác cho người nhiễm HIV, nhằm ngăn chặn đà lây lan của căn bệnh chết người này.

Theo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video