Chung tay chặn đứng dịch AIDS – các nỗ lực của Hội LHPN Quảng Ninh

30/10/2007
Sáng 15/10, tại Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi gặp mặt thường kỳ giữa đại diện các nhóm tự lực Người sống với HIV (NSVH) và Câu lạc bộ Đồng cảm của địa phương.

Đây là một hoạt động của dự án GIPA (Tăng cường sự tham gia của NSVH) nhằm tạo một diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đồng thời tăng thêm sự gắn bó giữa các nhóm, CLB và tổ chức Hội trong hoạt động phòng, chống AIDS. Đặc biệt cuộc họp lần này còn có sự góp mặt của các vị khách quốc tế từ tổ chức Giao lưu Toàn cầu - một đối tác lâu năm của Hội LHPNVN.

 

Dự án GIPA là một trong nhiều nỗ lực của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh nhằm đối phó với dịch HIV đang gia tăng. Từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện năm 1994, đến cuối năm 2006 toàn tỉnh đã có gần 6.500 trường hợp nhiễm HIV. Tỷ lệ nhiễm HIV là nữ hiện ở mức 10,6% và có chiều hướng ngày càng tăng.

 

Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để kiềm chế dịch HIV. Các hoạt động truyền thông được tổ chức dưới nhiều hình thức, từ các hội thi, các chiến dịch truyền thông quy mô lớn thu hút hang chục ngàn người… tới phân phát tờ rơi, tài liệu về phòng chống AIDS tới phụ nữ và cộng đồng.

 

100% Uỷ viên BCH Hội LHPN các xã, phường, thị trấn đã được tập huấn về HIV/AIDS và cách chăm sóc người nhiễm tại gia đình và cộng đồng. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh mở từ 10-20 lớp tập huấn kiến thức HIV/AIDS cho BCH Hội phụ nữ cơ sở.

 

Để thúc đẩy công tác chăm sóc và hỗ trợ NSVH tại gia đình và cộng đồng, từ năm 1999 mô hình CLB Đồng cảm của Hội LHPN đã ra đời. Tới nay toàn tỉnh có 57 CLB Đồng cảm với gần 3.000 thành viên tham gia và các CLB này đã kết nối thành một Liên minh CLB Đồng cảm. Đến với CLB các thành viên được cung cấp kiến thức cơ bản và thông tin mới nhất về HIV/AIDS, về cách chăm sóc NSVH, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con… Một mô hình tập hợp và hỗ trợ NSVH khác của Hội LHPN tỉnh là CLB Phụ nữ trẻ sống với HIV, được thành lập trong khuôn khổ dự án GIPA. Qua các hoạt động của CLB, các chị em sống vui vẻ hơn và chính họ đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống AIDS.

 

Ngoài các CLB/nhóm do Hội trực tiếp thành lập và quản lý, tại Quảng Ninh hiện nay còn có khoảng 10 nhóm tự lực của các bạn sống với HIV. Nhằm giúp các nhóm nâng cao năng lực hoạt động, Hội đã có một số lớp tập huấn cho đại diện các nhóm về các chủ đề như chăm sóc tại nhà, kỹ năng điều hành nhóm, viết báo cáo, lập kế hoạch… Những cái tên như Hoa bất tử, Vì ngày mai, Ước mơ xanh… của các nhóm thể hiện một khát vọng vượt lên khó khăn, sống có ích cho đời và được mọi người trân trọng. Để khát vọng này trở thành hiện thực cần có sự quan tâm của toàn xã hội, mà trong đó các tổ chức Hội đã nhận thấy trách nhiệm của mình.

 

Được nghe giới thiệu về hoạt động phòng, chống AIDS của Hội, nghe những tâm sự và trao đổi của thành viên các CLB Đồng cảm, CLB Phụ nữ trẻ và các nhóm tự lực, một vị khách của đoàn Giao lưu Toàn cầu đã phát biểu: Tôi thấy các bạn có những mô hình phòng, chống AIDS rất hay và hiệu quả. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu những kinh nghiệm này khi trở về nước cũng như khi tới các nước khác.

 

Không khí chân thành, cởi mở và gắn bó của buổi gặp mặt đã cho các đại biểu một niềm tin tưởng: nếu thực sự chung tay, chúng ta sẽ có thể đẩy lùi được đại dịch AIDS ở Việt Nam.

Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ PC AIDS và Chăm sóc SKSS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video