Chung tay hướng tới không gian xanh từ nông thôn tới đô thị

07/03/2022
- Quảng Bình: Trên 230 triệu đồng từ việc thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương, bảo vệ môi trường”
- Phú Yên: “Giao thông xanh” trong phát triển du lịch cộng đồng tại Phú Yên
Mô hình thu gom phế liệu nhằm hưởng ứng các chương trình san sẻ yêu thương

- Quảng Bình: Trên 230 triệu đồng từ việc thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương, bảo vệ môi trường”

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN TP. Đồng Hới đã phát động thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương, bảo vệ môi trường” và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội phụ nữ thành phố đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ phân loại, thu gom rác thải phế liệu trong sinh hoạt gia đình, sản xuất, kinh doanh nhằm hạn chế rác thải ra môi trường vừa bán lấy tiền đóng góp vào quỹ tình thương để thăm, tặng quà cho trẻ em, hội viên, phụ nữ khó khăn trong và ngoài địa bàn; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Mỗi hội viên phụ nữ có một hoạt động/hành động san sẻ yêu thương”…, mô hình được 15/15 cơ sở Hội, các đơn vị trực thuộc, nữ công liên đoàn lao động thành phố hưởng ứng tích cực triển khai với trên 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Mô hình điểm được triển khai tại chi hội phụ nữ tổ dân phố 10, phường Bắc Lý vào năm 2016. Sau 2 tháng triển khai mô hình điểm, với những thùng, gói, vỏ lon bia, nước ngọt, chai nhựa, nhôm, sắt vụn,… mà chị em phân loại và trữ lại tại gia đình sẽ được định kỳ gom đến địa điểm bán và số tiền thu được từ việc đóng góp phế liệu là 1,5 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình điểm tại chi hội tổ dân phố 10, tháng 1/2017, Hội LHPN phường Bắc Lý đã tổ chức ký cam kết và nhân rộng thực hiện mô hình trên 17/17 chi hội của phường. Số tiền thu được từ bán phế liệu được hội viên phụ nữ phường nuôi trong hàng nghìn con heo nhựa tiết kiệm, từ năm 2017 - 2020, đã thu được số tiền trên 160 triệu đồng. Từ những hiệu quả thiết thực, đến cuối năm 2021, mô hình được Hội LHPN thành phố chỉ đạo thực hiện đồng loạt tại 100% cơ sở Hội phụ nữ toàn thành phố.

Trao phần quà san sẻ yêu thương cho hộ gia đình phụ nữ khó khăn tại Bảo Ninh

Sau 3 tháng triển khai đồng loạt, các cấp Hội toàn thành phố đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng chương trình và thu được số tiền trên 230 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội vừa đóng góp xây dựng được nguồn quỹ tình thương gắn với thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” nhằm giúp trẻ em mồ côi, các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã vận động hội viên thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, vận động cán bộ hội viên lắp đặt thùng rác có nắp đậy tại hộ gia đình đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường. Đã có 5.000 thùng rác mới, hợp vệ sinh được đặt tại tuyến đường, nơi công cộng, trước trục đường của các hộ gia đình; chị em phụ nữ trồng thêm 75 đoạn/cụm/đường hoa với tổng chiều dài 2.977 m, nâng tổng số đoạn/cụm/đường hoa toàn thành phố lên 157 đoạn/cụm hoa với tổng 17.025m.

-  Phú Yên: “Giao thông xanh” trong phát triển du lịch cộng đồng tại Phú Yên

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo “Giao thông xanh trong phát triển du lịch cộng đồng tại Phú Yên” góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện một số ngành, đơn vị chia sẻ, thông tin một số nội dung về: Giao thông xanh tại Việt Nam và khả năng ứng dụng trong du lịch tại Phú Yên; Tiềm năng phát triển Du lịch cộng đồng và cơ hội chuyển đổi du lịch xanh; Cơ hội, việc làm cho phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng xanh; Mô hình du lịch xanh gắn với nông nghiệp tạo giá trị cộng đồng dựa vào tài nguyên có sẵn tại địa phương; Giới thiệu Đập Đồng Cam và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử; Định hướng phát triển giao thông xanh trong xây dựng đô thị thành phố Tuy Hòa xanh, thông minh, bền vững.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”, vận động gia đình và cộng đồng tích cực trồng, chăm sóc cây để xây dựng một không gian xanh ở cả đô thị lẫn nông thôn.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy Giao thông xanh góp phần xây dựng TP. Tuy Hòa xanh, thông minh, phát triển bền vững” của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Thanh Liễu; Lệ Duyên – Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video