Chung tay nhắn tin để có ít nhất 130 sinh kế cho phụ nữ nghèo nơi biên giới

09/03/2022
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, cùng với chương trình khai mạc triển lãm Hội LHPN Việt Nam viết tiếp những ước mơ, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin nhân đạo tiếp tục phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới.
Các đại biểu tham gia nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương

Với cú pháp: BC gửi 1406 (mỗi tin nhắn 20.000đ đồng), Chương trình tham gia nhắn tin ủng hộ đã được mở từ ngày 28/02/2022 và đến ngày 09/3 đã nhận được 18.120 tin nhắn, tương ứng với hơn 362 triệu đồng.

Tổng đài tiếp nhận tin nhắn ủng hộ tiếp tục được mở đến 28/4/2022.

Phát biểu tại chương trình phát động nhắn tin, Đại sứ Chương trình - diễn viên Nhã Phương cho biết, cô rất vinh dự khi được đồng hành cùng Chương trình Đồng hành phụ nữ biên cương với vai trò Đại sứ bởi đây là một chương trình rất có ý nghĩa, nhân văn sâu sắc. Nhã Phương mong muốn với một thao tác rất đơn giản, "nhỏ bé" là nhắn tin BC gửi về 1406, các đại biểu và mọi người đã có thể góp phần ủng hộ chị em phụ nữ vùng biên giới có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đại sứ Chương trình - diễn viên Nhã Phương phát biểu tại chương trình phát động nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020 là đợt thi đua đặc biệt do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm hưởng ứng 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP, 30 năm Ngày Biên phòng toàn và lập thành tích hướng tới 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Qua 3 năm triển khai, Chương trình đã trở thành điểm tựa, là động lực để phụ nữ và người dân ở vùng biên, tự tin vươn lên trong cuộc sống; là cơ hội để phụ nữ và nhân dân cả nước thể hiện tình cảm, trách nhiệm, hành động chung sức, chung lòng xây dựng biên cương. Những thành công bước đầu của Chương trình đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Nông thôn mới và củng cố nền quốc phòng - an ninh nơi biên cương vững mạnh...

Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025 tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động thiết thực xây dựng biên giới, hải đảo; Tăng cường phối hợp các ngành, các cấp, các lực lượng trong xã hội, nòng cốt là Hội LHPN, BĐBP các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mục tiêu đề ra; góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; Đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Chương trình với phương châm “Đồng lòng, sáng tạo, thực chất, bền vững”...

Kết quả  triển khai Chương trình cả hai giai đoạn tính đến tháng 2/2022 rất ấn tượng khi đã có tổng 255 xã được nhận hỗ trợ. Tổng nguồn lực huy động hỗ trợ trong cả 2 giai đoạn là hơn 210 tỉ đồng, thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ bao gồm: thành lập gần 400 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ hơn 6 triệu con giống, gần 19 ngàn cây giống; Xây dựng gần 1.100 công trình dân sinh, gần 900 Mái ấm tình thương; Trao hơn 43.000 suất quà, học bổng; Tổ chức hơn 1.000 cuộc tập huấn, truyền thông; Khám chữa bệnh cho gần 12 ngàn lượt phụ nữ, trẻ em; Nhận nuôi 376 cháu, đỡ đầu 2.678 cháu là con của các gia đình phụ nữ nghèo trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”...

 

Hội LHPN các tỉnh thành tham gia nhắn tin hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video