Chung tay phòng chống ma túy, mua bán người

12/07/2017
- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tập huấn phòng, chống ma túy, mua bán người.
- Hội LHPN TP Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tập huấn phòng, chống ma túy, mua bán người. 100 cán bộ phong trào cơ quan Hội LHPN tỉnh, huyện/thị xã/TP và báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội trong tỉnh đã tham dự tập huấn.Các học viên đã được cập nhật những thông tin mới xoay quanh các vấn đề về tệ nạn ma túy, buôn bán ma túy và mua bán người trên cả nước cũng như địa bàn địa phương; đồng thời được tiếp cận một số văn bản chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, tình hình tội phạm ma túy, tác hại của ma túy, các loại ma túy mới hiện nay và trách nhiệm các cấp, các ngành trong phòng, chống ma túy; kỹ năng phát hiện tội phạm ma túy và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy; cách nhận biết và phòng tránh với 2 loại tội phạm này. Sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội và tuyên truyền viên sẽ tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, cộng đồng và xã hội cùng nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, mua bán người ở địa phương.

Hội LHPN TP Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy. Hội LHPN TP đã phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ công an (C47) tổ chức tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho trên 6.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tại 20 xã, phường, thị trấn thuộc 15 quận, huyện có phức tạp về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn ma túy. Tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và phòng chống tệ nạn xã hội, thông qua hội thi nhằm xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Cũng trong dịp này, Hội LHPN các quận, huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như: Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức giao lưu các CLB phòng, chống TNXH (B93); huyện Sóc Sơn, quận Nam Từ Liêm tổ chức liên hoan văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội; quận Đống Đa tổ chức điểm tọa đàm hoạt động phòng, chống ma túy từ gia đình và CLB B93; quận Hoàng Mai tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; quận Bắc Từ liêm tổ chức tuyên truyền về các loại ma túy mới…Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức nhận thức và thay đổi hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữvà quần chúng nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng; góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thanh Hương, Nghiêm Công

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video