Chung tay vì một cộng đồng không còn nạn nhân của mua bán người

04/02/2013
Đó là thông điệp chính, cũng là mục tiêu hướng tới của Chiến dịch truyền thông Phòng chống mua bán người (PC MBN) do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) thuộc TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND, Hội LHPN huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) tổ chức sáng 31/01/2013 tại huyện Quế Võ.

Tham dự Lễ phát động Chiến dịch có đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha, UBND, Hội LHPN huyện Quế Võ, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; đặc biệt là sự có mặt hưởng ứng sôi nổi của trên 200 hội viên, phụ nữ đến từ 4 xã của huyện Quế Võ.

Khai mạc Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến năm 2012, tỉnh Bắc Ninh đã có 129 phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về địa phương, 373 người nghi bị mua bán, 137 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, 1369 người trong đó có 1089 phụ nữ và trẻ em đi khỏi địaphương không rõ lý do. Bà cũng cho biết, những năm qua, công tác PC MBN ở tỉnh Bắc Ninh đã được các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn, nhận thức của nhân dân về MBN đã được nâng cao hơn; một số hoạt động hỗ trợ nạn nhân của MBN tái hòa nhập cộng đồng đã được các địa phương triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thi hành Luật PCMBN ở địa phương vẫn còn chậm, người dân nhận diện về MBN còn hạn chế, nam giới chưa tích cực tham gia vào PC MBN. Từ thực tế đó, Chủ tịch Hội LHPN Bắc Ninh khẳng định, Chiến dịch truyền thông PC MBN có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PC MBN đồng thời tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và chủ động phòng chống cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thay mặt tổ chức AECID, bà ….. Giám đốc chương trình tại Việt Nam đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của AECID trong việc hợp tác với Hội LHPN Việt Nam, hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để cùng với Hội góp sức vào cuộc chiến PC MBN đầy cam go, thử thách.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đã kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa cũng như xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng người dân địa phương vào công tác đấu tranh PC MBN.

Thay mặt trên 3000 cán bộ, hội viên, phụ nữ thị trấn Phố Mới, bà Nguyễn Thị Quyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, hứa nêu cao quyết tâm, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu tệ nạn MBN, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn địa phương.

Sau Lễ phát động, các đại biểu đã tham gia diễu hành hưởng ứng Chiến dịch trong không khí sôi nổi, thể hiện quyết tâm chung tay vì một cộng đồng không còn nạn nhân của MBN.

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức lễ cắt băng khai trương Phòng tham vấn hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Đây là 1 trong 10 phòng tham vấn do AECID tài trợ Hội LHPN Việt Nam được mở trong thời gian tới tại các tỉnh, thành phía Bắc. Phòng tham vấn là địa chỉ tin cậy cho nạn nhân bị bạo lực, nơi thực hiện tư vấn pháp lý, phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực và hỗ trợ họ tiếp cận các dịch vụ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ được tiếp cận với các hoạt động can thiệp nhằm giảm tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video