Chung tay xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

18/02/2012
Đồng hành với Hội LHPN Việt Nam nâng cao quyền năng cho phụ nữ, hôm qua, 16/02/2012, Quỹ Unilever, nhãn hàng Knorr đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo tỉnh Thanh Hoá.

Đến dự lễ trao tặng có Bà Nguyễn Thị Hòa Bình - đại diện TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bà Lê Thị Nương – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và bà Bùi Thị Hương – đại diện Quỹ Unilever và nhãn hàng Knorr.
Được nhận Mái ấm tình thương trong ngày đầu xuân Nhâm Thìn, chị Vũ Thị Nụ (thôn Hà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và gia đình đã vô cùng xúc động.Nhờ số tiền hỗ trợ của quỹ Unilever, nhãn hàng Knorr và Hội LHPN, cùng sự giúp đỡ công sức, tiền bạc của láng giềng, người thân mà chị có được căn nhà mới khang trang, ấm áp che chở cho cuộc sống của hai mẹ con. Là một người mẹ đơn thân, tình hình sức khỏe yếu, bị tật ở tay, không làm được những việc nặng nhọc, cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào hơn sào ruộng phải mượn người giúp, thì mái ấm tình thương này thực sự là một niềm mơ ước của cả cuộc đời chị. Quỹ Unilever, nhãn hàng Knorr và Hội LHPN đã mang lại cho chị và gia đình không chỉ là ngôi nhà, mà còn mang lại cho chị cả niềm tin vào cuộc sống.


 Ảnh minh họa

 Nụ cười hạnh phúc của chị Nụ khi nhận ngôi nhà mới đầy ấm áp tình

Được biết, đây là mái ấm thứ ba mà Quỹ Unilever, nhãn hàng Knorr phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao tặng cho phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động đầy tính nhân đạo nằm trong khuôn khổ dự án “Vì một triệu bà mẹ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc” nhằm giúp đỡ những chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí ngày xuân rộn ràng trên khắp cả nước, mái ấm mới của hai mẹ con chị Nụ càng thêm ấm áp. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều hơn những mái ấm dành tặng phụ nữ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video