Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

25/11/2013
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), sáng 24/11/2013, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ mít tinh, diễu hành khởi động chiến dịch “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ”. Buổi lễ do Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện.

Đến dự buổi lễ có các đại biểu: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Quốc Cường, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu đại diện Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW, TP Hà Nội, Hải Dương, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và gần 1.000 đại biểu đại diện hội viên Hội LHPN, hội viên Hội Nông dân và lực lượng thanh niên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh lễ mít tinh



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, bạo lực gia đình đang là vấn đề xã hội bức xúc xảy ra ở mọi quốc gia trong đó có Việt Nam; là hình thức bạo lực phổ biến đối với phụ nữ và trẻ em gái, gây ra nguy cơ tan vỡ và giảm sự bền vững của gia đình và xã hội, để lại những hậu quả nặng nề, tác động xấu đến đời sống kinh tế- xã hội; nghiêm trọng hơn là vi phạm quyền con người, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của cá nhân, gây xói mòn đạo đức và ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai. Việt Nam đã xây dựng được khung pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với nhiều nước trên thế giới. Ông Uông Chu Lưu đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan quản lý ở bộ, ngành và địa phương; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong việc đưa pháp luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình vào đời sống, giảm thiểu các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, hiệu quả của công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái chưa cao; tính đa dạng, phức tạp cùng tính phổ biến của bạo lực gia đình khiến cho công tác này gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để thay đổi hành vi bạo lực trong xã hội, mỗi người dân, đặc biệt là nam giới, thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu nắm tay thể hiện tinh thần cùng chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái


Trong bài phát biểu cam kết chung tay hành động “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng chống bạo lực, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. “Gia đình không có bạo lực” là một tiêu chícủa Cuộc vận động lớn “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, “Ngôi nhà bình yên”, “Nhà tạm lánh” của Hội đã góp phần thực hiện tư vẫn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình có hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa cam kết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao trình độ, nhận thức, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân cộng đồng nghiêm túc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đồng thời kêu gọi xã hội, cộng đồng đặc biệt là nam giới chung tay góp sức phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; quyết tâm thực hiện để cam kết trở thành hành động thiết thực, tạo thành dư luận rộng rãi lên án hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Sau buổi Lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia lễ diễu hành đường phố bày tỏ quyết tâm nỗ lực tham gia và chung tay hành động để chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia diễu hành

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video