Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

06/11/2020
- Kiên Giang: Huy động trên 6 tỷ đồng giúp phụ nữ, trẻ em nghèo nơi biên giới
- Quảng Bình: Công trình “Ánh sáng đường biên” của Hội LHPN TP Đồng Hới
Tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã trao Giấy khen cho 13 tập thể có nhiều thành tích

- Kiên Giang: Huy động trên 6 tỷ đồng giúp phụ nữ, trẻ em nghèo nơi biên giới

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang vừa cùng phối hợp với Ban chỉ huy  Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN TP. Cần Thơ tổ chức tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Qua 3 năm phát động thực hiện chương trình, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với lãnh đạo, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN TP. Cần Thơ vận động, hỗ trợ đến gia đình chiến sĩ, hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo tại 3 xã Vĩnh Điều, Phú Lợi (huyện Giang Thành) và Nam Yên (huyện An Biên) với tổng số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang hỗ trợ xây dựng 14 mái ấm tình thương, trao 463 phần quà và 63 suất học bổng cho phụ nữ và trẻ em nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 25 hộ… Hội LHPN các huyện An Biên, Giang Thành phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn vay cho hộ hội viên, phụ nữ nghèo sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch... tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 6 mái ấm tình thương, 10 suất học bổng, 10 xe đạp, tổng trị giá 198 triệu đồng; các Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 113 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với số tiền 500.000đ/em/tháng, tổng trị giá 2 tỷ đồng. Hội LHPN TP. Cần Thơ hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm tình thương, 10 mô hình sinh kế, 150 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo; 20 xe đạp và 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi thuộc 2 xã Vĩnh Điều và Phú Lợi, huyện Giang Thành với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động của chương trình, nhiều hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo được hỗ trợ nhà ở, nguyên liệu, học bổng, dụng cụ học tập... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã trao Giấy khen cho 13 tập thể có nhiều thành tích và trao tặng 2 mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Phú Lợi, xã Vĩnh Điều (huyện Giang Thành) trị giá 20 triệu đồng/mô hình.

- Quảng Bình: Công trình “Ánh sáng đường biên” của Hội LHPN TP Đồng Hới

Trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN TP Đồng Hới phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BQL Khu kinh tế Quảng Bình thực hiện công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản Kavi, xã Dân Hoá. Tổng trị giá công trình gồm nguyên vật liệu và công là 40 triệu đồng, đã mắc được 20 cột điện chạy bằng năng lượng mặt trời với chiều dài 100m, giúp bà con bản đi lại dễ dàng và an toàn hơn. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội LHPN TP Đồng Hới phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BQL Khu kinh tế Quảng Bình thực hiện công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản Kavi, xã Dân Hoá

Công trình “Ánh sáng đường biên” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng cho bà con ở khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Dân Hóa khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Dịp này, Hội LHPN TP Đồng Hới phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cũng đã trao 40 suất quà gồm nhu yếu phẩm cho 40 gia đình người dân tại Bản Kavi, đến thăm hỏi gia đình có người thân bị lũ cuốn là gia đình chị Hồ Thị Liêu (bản Tà Rà) và chị Hồ Thị Núc (bản Ba Looc) bị thương nặng do điện giật với tổng trị giá 10 triệu đồng nhằm kịp thời động viên bà con và các gia đình hoạn nạn vùng biên giới vơi bớt khó khăn.

Hoàng Thơ, Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video