Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng

28/10/2020
Đó là nét nổi bật qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh An Giang

Hội LHPN tỉnh An Giang,  Vĩnh Long, Cà Mau cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa cùng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Qua 3 năm triển khai, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương của Hội LHPN 3 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đạt được những kết quả nổi bật như: trao tặng 160 suất học bổng cho các em học sinh; 120 xe đạp; 19 căn nhà mái ấm tình thương; hỗ trợ vốn sinh kế cho 20 chị hội viên nghèo; tặng 2.098 phần quà; 2.350 kg gạo. Qua đó, hỗ trợ 2.025 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 2.810 em học sinh trên địa bàn các tỉnh với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang,  Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã thể hiện sự huy động sức mạnh tổng hợp, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Hội LHPN 03 tỉnh An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng thời thu hút được sự đồng lòng, góp sức của Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cả cộng đồng cùng hướng về phụ nữ biên cương. Điều đó đã tạo nên sức mạnh, nền tảng cơ bản bảo vệ vững chắc an ninh biên giới – Đại tá Cường nhấn mạnh.

Tại chương trình tổng kết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc" cho 1 cá nhân có nhiều đóng góp; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 01 cá nhân; Hội LHPN tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 06 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video