Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương nhận được sự đồng thuận, hướng ứng của người dân địa bàn biên giới

12/11/2020
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tại chương trình tổng kết “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 và sơ kết 3 năm chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ Cao Bằng tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” giai đoạn 2017 – 2020 do Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng tặng Giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại chương trình

Báo cáo tổng kết đánh giá, triển khai Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020hai đơn vị đã được thực hiện với các hoạt động thiết thực: tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông cho trên 8.500 lượt người; thành lập 9 mô hình với hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sinh kế cho 125 hộ gia đình; hỗ trợ, sửa chữa làm mới 9 nhà “Mái ấm tình thương”, 37 công trình dân sinh; trao gần 3.000 suất quà cho phụ nữ và hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo. Các đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ quà, tiền mặt trên 5 tỷ đồng. Qua đó, chương trình đã góp phần làm thay đổi đáng kể đời sống cho nhân dân và hội viên phụ nữ các xã biên giới, giúp phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cùng với cấp tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với các đồn biên phòng đồng hành với 16 xã biên giới thực hiện, tổ chức các chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, các ngày kỷ niệm thành lập Đảng, truyền thống BĐBP, Phụ nữ Việt Nam... Qua đó đã tổ chức tặng 1.624 suất quà, 2.000 chiếc bánh chưng, 900 suất học bổng, 31 xe đạp, 1.000 chăn ấm cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, 6 Mái ấm tình thương..., trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ban Quốc tế và Công đoàn TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại xã Cải Viên (Hà Quảng) trị giá trên 371 triệu đồng: hỗ trợ mô hình giảm nghèo 281 triệu đồng cho 25 tổ hợp chăn nuôi lợn lai kinh tế; tặng 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng. Ban Phụ nữ Quân đội, Hội LHPN Bắc Kạn hỗ trợ 624 triệu đồng cho xã Cần Nông (Hà Quảng); Hội LHPN Thái Nguyên hỗ trợ 164 triệu đồng cho xã Ngọc Côn (Trùng Khánh); Hội LHPN Hà Nam hỗ trợ 172 triệu đồng cho xã Cô Ba (Bảo Lạc).

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình

Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ Cao Bằng tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” của Hội LHPN và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức 4.564 cuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới cho 173.432 lượt người; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền người dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường tự quản; duy trì hiệu quả 775 mô hình “Làm theo Bác”; xây dựng 138 mô hình “5 không, 3 sạch”, 109 tuyến đường hoa, 79 nhà “Mái ấm tình thương”, trên 68.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “3 sạch”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định: Những kết quả nổi bật đạt được giữa Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng là kết quả của tinh thần đồng hành, đồng thuận của người dân ở địa bàn biên giới; chung tay, chung sức bảo vệ và xây dựng biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bà đề nghị Hội LHPN, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ các xã biên giới đã được phân công. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tại các xã biên giới; vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Tại chương trình tổng kết, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020.

Cao Bằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video