Chương trình hành động chào mừng Đại bội Đảng toàn quốc lần thứ X

17/04/2006
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM 5 năm (2006- 2010), Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM đã xây dựng chương trình hành động sau:

       - Đẩy mạnh sinh hoạt tuyên truyền nâng cao những giá trị chuẩn mực đạo đức lối sống văn hoá xây dựng gia đình hạnh phúc, nêu gương điển hình tiên tiến , tạo dư luận lên án những hành vi tiêu cực, chống tham nhũng quan liêu cửa quyền, bạo lực trong gia đình.

- Tích cực tham gia chương trình xoá hộ nghèo theo tiêu chí mới 6 triệu đồng/người/năm, tập trung các hoạt động tạo nguồn vốn hướng dẫn chuyển giao KHKT, dạy nghề; phấn đấu đến năm 2006, 100% gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo trong đó 60% vươn lên làm ăn khá. 

- Thực hiện đề án sau cai nghiện tại Nhà văn hoá PN bằng cách dạy nghề, tạo việclàm. ổn định cuộc sống và có chương trìnhnghiên cứu nhu cầu Sinh hoạt văn hóa tinh thần của PN nhập cư, nữ công nhân khu chế xuất, phấn đấu mỗi năm tổ chức4000 lớp dạy nghề.

- Triển khai đề án chăm sóc sức khỏe, giảm50% số PN ngoại thành mắc bệnh phụ khoa, đấy nhanh phong trào PN tham gia bảo vệ môi trường.

- Tíchcực tham gia thực hiện các phong trào xã hội và từ thiện; vận động xây dựng 100 căn Nhà tình thương trị giá 600 triệu đồng; phấn đấu mỗi niên học trao 10.000 xuất học bồng nguyễn thị Minh Khaitrịgiá 4 tỷ đồng cho HSSV nghèo hiếu học.

- Quan tâm công tác quy hoạch - đào tạo cánHội các cấp; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc để đáp ứng xu thế hội nhập phát triền và yêu cầu của thời kỳ CNH- HĐH đất nước như: 100% cánbộ chú chốt quận huyện và Tp có trình độ đại học chuyên ngành, cao cấp lý luận chính trị, trình độ A tin học.

 -
Thực hiện chương trình giám sát các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của PN và trẻ em.v.v…

 

Vân Mai
(Báo Phụ nữ Việt Nam)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video