Chương trình nghệ thuật Tuổi thần tiên dành cho thiếu nhi nhân ngày 1/6

01/06/2006
Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tối 31/5/2006, tại Cung Văn hoá hữu Nghị Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty CP QTTM Hàm Nghi đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi thần tiên”dành cho các cháu thiếu nhi.

 

Tới dự có bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đại diện các bộ ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng đông đảo thiếu nhi Thủ đô.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBCPN Việt Nam đã phát biểu khai mạc, nêu rõ ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, Hội LHPN Việt Nam đối với các cháu thiếu niên nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước. Xuất phát từ tình thương yêu và trách nhiệm, những năm qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các gia đình phụ nữ nghèo, các gia đình có trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo việc làm, ổn định cuộc sống; xây dựng quỹ vì trẻ thơ, quỹ trẻ em nghèo hiếu học; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, bạo lực đối với trẻ em.

 

Đêm ca nhạc diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do NSND Trần Hiếu, các ca sĩ Mỹ Linh, Hiền Thục, Minh Quân, Phương Linh, Ngọc Anh…cùng các cháu thiếu nhi Nhà văn hoá Thiếu nhi quận Ba Đình, Trường Quốc tế Thiếu nhi Hà Nội. Trong chương trình nghệ thuật còn có giao lưu đầy thú vị giữa các nghệ sĩ và thiếu nhi.

 

Chương trình là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là tình thương và trách nhiệm của toàn xã hội dành tặng cho trẻ em. Đây cũng là lời kêu gọi mọi người hãy dành những tình cảm yêu thương nhất và có những việc làm thiết thực hơn cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

 

Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Bình, nhiều cơ quan, đơn vị đã quyên góp, ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt các trẻ em là nạn nhân của cơn bão số 1 vừa qua. Ngay trong buổi tối, gần 40 nhà tài trợ đã ủng hộ hơn 5,7 tỷ đồng. Thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 20 triệu đồng.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video